Bé gái Ấn Độ mắc chứng tự kỷ lập kỷ lục thế giới về bơi trên biển

Jiya Rai, bé gái người Ấn Độ 12 tuổi đã bơi một quãng đường dài 36 km trên biển Arab trong thời gian 8 giờ 40 phút. Điều đáng nói, Jiya Rai là bé gái mắc chứng tự kỷ (ASD).

Jiya Rai, bé gái người Ấn Độ đã bơi một quãng đường dài 36 km trên biển Arab trong thời gian 8 giờ 40 phút. (Ảnh: tribuneindia.com)

Jiya Rai, bé gái người Ấn Độ đã bơi một quãng đường dài 36 km trên biển Arab trong thời gian 8 giờ 40 phút. (Ảnh: tribuneindia.com)

Jiya Rai, bé gái người Ấn Độ 12 tuổi đã bơi một quãng đường dài 36 km trên biển Arab trong thời gian 8 giờ 40 phút. Điều đáng nói, Jiya Rai là bé gái mắc chứng tự kỷ (ASD) và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã công nhận kỷ lục mà Jiya Rai vừa thiết lập.

Hành trình của bé Rai đã kết thúc vào lúc 3h45 sáng 17/2 (theo giờ địa phương), sau khi cô bé sải bơi từ cầu vượt biển Bandra-Worli Sea Link tới Cổng chào "Gateway" của Ấn Độ.

Theo các quan chức Ấn Độ, sự kiện bơi lội này được Hiệp hội bơi lội Maharashtra trực thuộc Liên đoàn bơi lội của Ấn Độ giám sát.

Năm 2020, bé Rai từng bơi từ đảo Island tới Gateway, chặng bơi dài 14km trên biển với thời gian 3 giờ 27 phút và 30 giây.

Tại thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cộng nhận cô bé giữ kỷ lục thế giới ở hạng mục bé gái mắc chứng ASD nhỏ tuổi nhất thế giới bơi 14km trên biển./.

Đào Thị Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/be-gai-an-do-mac-chung-tu-ky-lap-ky-luc-the-gioi-ve-boi-tren-bien/695541.vnp