Bé gái Ấn Độ bị sát hại vì từ chối quan hệ với hàng xóm

Một bé gái Ấn Độ 13 tuổi đã bị chặt đầu vì từ chối quan hệ tình dục với một người hàng xóm có đẳng cấp cao hơn gia đình em.

Theo truyền thông địa phương, bị cáo có tên là Dinesh Kumar đã chặt đầu bé gái (giấu tên) bằng một cái liềm. Vụ việc xảy ra trong một ngôi làng nhỏ gần Attur, quận Salem, Tamil Nadu, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết họ đã bác bỏ đề xuất cho rằng bị cáo bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần khi ông ra cố giết hại nạn nhân.

Bé gái 13 tuổi đã bị chặt đầu vì từ chối quan hệ tình dục với gã hàng xóm thuộc đẳng cấp cao hơn

Được biết, trước khi bị sát hại, bé gái đã thường xuyên nói với cha mẹ về việc bị hàng xóm quấy rối tình dục và em liên tục từ chối quan hệ.

Cha mẹ nạn nhân là những người lao động, được coi là thuộc đẳng cấp thấp hơn so với bị cáo khiến dư luận địa phương dậy sóng.

Ponkarthik Kumar, một viên chức cảnh sát cấp cao địa phương, chia sẻ với CNN: “Bé gái bị sát hại dã man. Cuộc điều tra đang diễn ra và bị cáo đã bị bắt”.

Tại Ấn Độ, người Hindu được chia thành 4 đăng cấp lần lượt là: Brahmins (linh mục và học giả), Kshatriyas (binh sĩ), Vaishyas (thương gia) và Shudras (công nhân). Sau đó, những nhóm này tiếp tục được chia ra thành khoảng 3.000 đẳng cấp và 25.000 đẳng cấp thấp khác dựa trên nghề nghiệp cụ thể của họ.

Trong đó, những người thuộc đẳng cấp thấp nhất được gọi là Dalits. Những người thuộc đẳng cấp này từng bị gọi là “không thể chạm vào” và bị gạt ra khỏi hệ thống giáo dục, pháp luật.

Theo Cục tội phạm quốc gia Ấn Độ, tổng số các vụ án chống lại người đẳng cấp thấp lên đến 47.000 vụ trong năm 2016.

Jayna Kothari, Giám đốc điều hành của Trung tâm Luật và Nghiên cứu Chính sách Ấn Độ, tiết lộ những tội ác chống lại phụ nữ thuộc đẳng cấp thấp thường không được báo cáo trong số liệu thống kê chính thức và chiếm từ 5-8% tổng số vụ án liên quan đến đẳng cấp thấp.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/be-gai-an-do-bi-chat-dau-vi-tu-choi-quan-he-voi-hang-xom-post50882.html