Bé gái 9 tuổi Trung Quốc dành cả mùa hè nấu cơm cho mẹ

Báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP) đưa tin, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì một bé gái 9 tuổi đã dành cả kì nghỉ hè của mình để ở nhà nấu cơm ngày 3 bữa cho mẹ.

Bé gái tên Longlong ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc cho hay, bé nấu cơm cho mẹ mình - cô Feng - như một cách để thể hiện niềm đam mê nấu nướng và tình yêu của cô dành cho mẹ.

Kể từ khi kì nghỉ hè ở trường bắt đầu vào tháng 7, bé gái tiểu học lớp 3 đã ở nhà, nấu ăn giúp mẹ thay vì đi chơi với bạn bè.

Longlong đã nấu ăn được hơn 2 năm và không hề trải qua bất cứ khóa đào tạo chuyên nghiệp nào về nấu nướng, tất cả các kĩ năng có được là do bé tự học, mẹ cô chia sẻ.

Bánh Longlong làm. Ảnh: Weibo

Mẹ cô bé cho biết: "Longlong thích ăn uống và thích xem các chương trình ẩm thực." Video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh Longlong đang lăn bột, cắt thịt và đặt nồi thịt gà lên bếp ga.

Trong 2 tháng ở nhà vào kì nghỉ, cô bé đã làm rất nhiều món ăn như bánh mì kẹp thịt, bánh mì nặn hình heo, bánh kếp, bánh trung thu. Cô Feng, mẹ bé gái chia sẻ: "Tôi là người đầu tiên nếm thử đồ ăn do con gái nấu, sau đó là mẹ tôi. Thi thoảng, chúng tôi cũng chia sẻ đồ ăn với hàng xóm nếu như con bé nấu nhiều."

Sau hơn 2 năm nấu ăn, Longlong có thể nấu các món Trung Quốc và cả các món Tây, đặc biệt cô bé rất giỏi làm bánh. "Chúng tôi rất ngạc nhiên," cô Feng nói.

Theo tờ báo địa phương của Trung Quốc Qianjiang Evening News, ước mơ của Longlong là trở thành một đầu bếp giỏi và lớn lên sẽ mở một nhà hàng. Đoạn video về tài nấu nướng của cô bé đã được chia sẻ rộng rãi trên Weibo - mạng xã hội của Trung Quốc, rất nhiều người khen ngợi tài nấu nướng của Longlong.

Longlong đang nặn bánh.Ảnh: Weibo

Cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận: "Longlong hẳn là một thiên thần do Thượng đế phái đến."

Một người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Cô bé là phiên bản đời thực của nhân vật truyện tranh Cooking Master Boy. Bé mới 9 tuổi nhưng đã có thể chế biến những món ăn rất ngon, tôi rất ghen tị."

SCMP cho biết, chính phủ Trung Quốc gần đây đã đưa ra một chương trình giảng dạy mới cho học sinh tiểu học và trung học nhằm khuyến khích các em nâng cao tính tự lập và học các kỹ năng sống như nấu ăn.

Từ tháng tới, tất cả các học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc Đại lục sẽ phải tham gia các lớp học bắt buộc về cách nấu các món đơn giản như trứng chiên.

Minh Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/be-gai-9-tuoi-trung-quoc-danh-ca-mua-he-nau-com-cho-me-820222918193678.htm