Bé gái 9 tuổi bị đánh tử vong tại 'buổi lễ trừ tà'

Tin rằng con gái mình bị ma quỷ ám, người mẹ đã đưa cô bé 9 tuổi đến nhà thầy trừ tà để thực hiện nghi lễ.

Ngày 1/3, CBS News đưa tin, Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 2 người liên quan đến cái chết của một cô bé 9 tuổi tại thị trấn Delgoda, cách thủ đô Colombo (Sri Lanka) khoảng 25km về phía đông bắc.

Theo đó, 2 nghi phạm được xác định là thầy trừ tà và mẹ của nạn nhân.

Trao đổi với phát ngôn viên từ phía cảnh sát được biết, người mẹ tin rằng con gái của mình đã bị quỷ ám nên quyết định đưa cô bé đến nhà của thầy trừ tà để thực hiện nghi lễ xua đuổi tà ma.

Người thầy đầu tiên bôi dầu lên khắp người cô bé rồi dùng gậy đánh nạn nhân liên tục. Đến khi phát hiện cô bé đã bất tỉnh, họ mới vội vàng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Song, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong.

Theo nguồn tin, người thầy trừ tà này cũng đã từng làm một số “nghi thức” tương tự như vậy trong khoảng thời gian gần đây. Cảnh sát đang cố gắng xác minh xem liệu còn ai là nạn nhân hay không.

Bên cạnh đó, người phát ngôn viên còn cảnh báo công chúng hãy cẩn thận vì cô bé 9 tuổi không phải là nạn nhân đầu tiên tử vong bởi những “nghi thức” như vậy.

Han (theo CBS News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-gai-9-tuoi-bi-danh-tu-vong-tai-buoi-le-tru-ta-a507255.html