Bé gái 8 tuổi chết tức tưởi vì bắt chước nhân vật trong phim hoạt hình

Đừng bao giờ cho con xem phim hoạt hình một mình. Vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi bạn không để mắt đến.

Do bắt chước phim hoạt hình mà cô bé đã chết tức tưởi

Do bắt chước phim hoạt hình mà cô bé đã chết tức tưởi

Một bé gái 8 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong khi rơi xuống từ tầng 6 do cố bắt chước hành động của nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Boonie Bears, theo SCMP.

Được biết, cô bé Xiao Ting sống ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Khi xảy ra tai nạn, bé gái đang chơi với bạn tại căn hộ trên tầng 6. Theo lời kể của cô bạn gái, cô bé đã bắt chước nhân vật trong phim hoạt hình Boonie Bears dùng sợi dây thừng để leo xuống ban công tầng phía dưới những do không nắm chắc được nên trượt tay và ngã xuống.

Bố của cô bé đau khổ kể lại rằng hôm đó anh đang làm việc tại một chợ nông sản ở gần nhà. Do vợ anh bị ốm nằm nhà nên anh đã đưa con ra chợ cùng để trông con. Tuy nhiên cô bé thấy chán và đã bỏ về nhà cùng một người bạn.

Hai đứa bé chơi cùng nhau ở nhà và tự nhốt mình trong phòng tắm làm gì đó. Do bị ốm nên bà mẹ, cô Huang, cũng không rõ chúng làm cái gì.

Theo lời của đứa trẻ còn lại thì Xiao Ting định dùng dây trèo qua cửa sổ để xuống ban công một căn hộ ở tầng hai.

Sự việc chỉ được phát giác khi anh Du về nhà và được bạn của con gái chỉ chỗ con gái anh bị ngã từ cửa sổ. Anh vội chạy tới xem thì thấy Xiao Ting bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo nằm trên ban công nên đã vội đưa con đi bệnh viện.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô bé đã qua đời sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện.

Trường hợp của cô bé Xiao Ting không phải là vụ tai nạn đầu tiên do trẻ em bắt chước phim hoạt hình gây ra.

Vào tháng 3/2018, một cô bé 5 tuổi ở Tân Cương cũng đã bị thương nặng khi cầm ô nhảy từ cửa sổ căn hộ ở tầng 11 và đáp xuống ban công của nhà ở tầng 4.

Ở Nhật Bản, cũng đã xảy ra vụ việc gần giống như ở Trung Quốc

Còn ở Nhật Bản cách đây khoảng 2 năm, dư luận cũng xôn xao với một sự việc tương tự.

Theo Japan Today, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 10/4 tại tòa nhà chung cư ở khu vực Abeno Ward, thành phố Osaka, cách thủ đô Tokyo khoảng 250 dặm.

Nạn nhân là cô bé Momoka Sasaki, 6 tuổi. Momoka được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Momoka đã xem một bộ phim hoạt hình cùng với cha mẹ nhưng sau đó họ vào một căn phòng khác. Và chỉ lát sau, họ không thấy con gái đâu.

Mẹ Momoka đau lòng kể lại, cô thấy cửa sổ trong phòng con gái gần chỗ ban công mở.

Cảnh sát tin rằng, cô bé đã mở cửa sổ và trèo ra ngoài ban công và bắt chước nhân vật hoạt hình. Một người đàn ông chứng kiến cảnh cô bé ngã đã gọi điện báo cho cảnh sát.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/be-gai-8-tuoi-chet-tuc-tuoi-vi-bat-chuoc-nhan-vat-trong-phim-hoat-hinh-55187.html