Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị đâm nhiều nhát dao của gã hàng xóm

Hai mẹ con chị Phí Thị H. đang đứng chơi trước cửa nhà, thì bất ngờ bị người hàng xóm tên Lê Văn Vương cầm dao lao vào đâm. Hậu quả, cháu Hoa Trà M. bị đâm nhiều nhát dao vào người, khiến tính mạng nguy kịch; còn chị H. bị đâm 2 nhát vào vùng mặt.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án giết người, xảy ra vào tối 20/10, tại tổ dân phố Nhuệ Giang (phường Tây Mỗ), để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng Lê Văn Vương (SN 1998, trú tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sự viêc xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 20/10, khi Lê Văn Vương đi làm về đến nhà ở ngõ 77, tổ dân phố Nhuệ Giang (phường Tây Mỗ) thì nhìn thấy chị Phí Thị H và con gái là cháu Hoa Trà M. (SN 2011) đang đứng chơi ở trước cửa nhà chị H, bên cạnh nhà Vương.

Gặp mẹ con chị H., nhưng không ai nói với ai câu gì. Sau khi cất xe đạp vào nhà xong, Vương quay ra chỗ mẹ con chị Hiền đang đứng chơi. Và bất ngờ, Vương rút trong túi quần ra một con dao, loại dao bấm, dài khoảng 7cm, đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi lao vào đâm vào mặt bên phải chị H. Bị đâm bất ngờ, chị H. ôm mặt bỏ chạy, vừa chạy chị vừa hô hoán, kêu cứu.

Đối tượng Lê Văn Vương

Thấy mẹ bị người hàng xóm đâm và bỏ chạy, cháu M. cũng chạy theo mẹ. Nhưng chỉ chạy được khoảng 10 mét thì cháu M. bị Vương đuổi kịp, tóm tóc giật lại.

Gã hàng xóm dùng tay trái tóm tóc cháu M., tay phải cầm dao đâm liên tiếp đâm khoảng 6 nhát vào ngực, sườn và bụng cháu; và đâm liên tiếp 4 nhát vào lưng cháu M. Trong khi ra tay tàn độc với cháu M., miệng Vương liên tục nói lớn: “Mày động đến tao thì được, nhưng không được động đến mẹ tao.”.

Lúc này, mẹ của Vương là bà Phạm Thị Ng. phát hiện sự việc, đã lao ra can ngăn và lôi kéo Vương vào nhà. Cùng lúc đó, anh Hoàng Đức Toàn - người thuê trọ ở ngõ 77, tổ dân phố Nhuệ Giang cũng đã hô hoán mọi người ra trợ giúp để đưa chị H. và cháu M. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lê Văn Vương được gia đình đưa đến Công an phường Tây Mỗ đầu thú về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã cử lực lượng xuống hiện trường tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Vương.

Tại khoa Hồi sức Bệnh viện Việt Đức, cháu Hoa Trà M. được các y bác sĩ chẩn đoán, cháu bị sốc đa chấn thương. Trên cơ thể có nhiều vết thương, trong đó có những vết thương gây tổn thương động mạch ngực trong, rách phổi phải, vết thương thấu gan, vết thương thủng dạ dày, thủng cơ hoành hai bên, nhiều vết thương ở vùng lưng gáy, khuỷu tay trái và mí mắt trái.

Hiện, cháu M. vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, phải thở máy, huyết động không ổn định, phù phổi cấp, xẹp toàn bộ phổi trái và một phần phổi phải. Cháu M. bị tiên lượng có nguy cơ tử vong cao.

Còn chị Phí Thị H. được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 19-8. Các y bác sĩ xác định, chị H bị một vết thương ở góc hàm phải, dài 6cm và một vết thương má bên phải, khoảng 0,5cm.

Một số người hàng xóm của gia đình chị H. và gia đình Lê Văn Vương cho biết, trước đó giữa gia đình chị H. và gia đình Vương có xảy ra mâu thuẫn. Hai bên đã có những lời qua tiếng lại với nhau. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, Vương lại bột phát nổi máu côn đồ, ra tay đâm một đứa bé 7 tuổi như vậy.

Hiện, Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Vương để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/be-gai-7-tuoi-nguy-kich-vi-bi-dam-nhieu-nhat-dao-cua-ga-hang-xom-60839.html