Bé gái 7 tuổi bị đâm trọng thương khi đang chơi ở sân nhà

Trong lúc đang chơi ở sân nhà, bé gái 7 tuổi bị 1 nam thanh niên rút dao đâm nhiều nhát, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tối 22.10, ông Lê Tú Anh, Trưởng Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ một đối tượng để làm rõ hành gây thương tích cho bé gái 7 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20.10, cháu H.T.M đang chơi ngoài sân thì bị Lê Văn Lương (20 tuổi, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) dùng vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào người. Thấy con kêu cứu, mẹ cháu bé vội chạy ra cứu con cũng bị Lương gây thương tích.

Sau khi gây án, Lương rời khỏi hiện trường. Hai mẹ con nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa hiện trường, truy tìm đối tượng, làm rõ nguyên nhân.

“Cháu bé bị đâm nhiều nhát, nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ và chuyển lên Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, giải quyết”, ông Anh nói.

Liên quan đến vụ việc, bà Ngô Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Từ Liêm, cho biết ngay sau khi biết thông tin, nhà trường đã gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe cháu M., đồng thời tổ chức vào viện thăm cháu nhưng không được vào, nên chưa nắm rõ tình hình sức khỏe của cháu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/be-gai-7-tuoi-bi-dam-trong-thuong-khi-dang-choi-o-san-nha-1015909.html