Bé gái 6 tháng tuổi bị chai dầu gội từ tầng cao rơi trúng đến biến dạng đầu

Bố mẹ của em bé 6 tháng tuổi lo sợ con gái sẽ chịu di chứng động kinh hoặc thậm chí mất mạng, sau khi cô bé bị chai dầu gội từ trên cao rơi trúng đầu khiến não tổn thương.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại khu dân cư Wanghaihui Jingyuan ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày 11/5, bà mẹ trẻ họ Lin đưa con gái 6 tháng tuổi đi dạo ngang qua khu vực này thì xảy ra sự cố. Từ trên tầng cao của khu chung cư, hai chai dầu gội bỗng rơi xuống và đập mạnh vào đầu bé gái đến nỗi cô bé ngất xỉu tại chỗ, đầu biến dạng, cả người co giật.

Lin chăm sóc cho con gái.

Chứng kiến vụ việc kinh hoàng, người qua đường đã tức tốc giúp cô Lin gọi xe cấp cứu để đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bé bị nứt xương. Thế nhưng, Lin và chồng cô sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn: con gái của họ rất có thể sẽ bị động kinh hoặc thậm chí tử vong vì tai họa từ trên trời rơi xuống này. “Hai chai dầu gội đầy, mỗi chai 750 ml, rơi trúng đầu con tôi”, anh Gao, bố của bé gái, nghẹn ngào chia sẻ. “Con bé lập tức mất ý thức và bắt đầu co giật”.

Bé gái 6 tháng tuổi bị biến dạng hộp sọ.

Ngày 14/5, bệnh viện cho biết bé gái có dấu hiệu bị xuất huyết não, nhưng sau đó tình trạng của bé đã ổn định. Cấu tạo hộp sọ của trẻ sơ sinh khá mềm, và có thể mất 9 - 18 tháng để đạt được độ cứng tương đương người lớn. Do vậy, trong giai đoạn đầu đời, bộ phận này đặc biệt nhạy cảm với những cú đánh hoặc va đập, dễ dàng gây ra thương tích nghiêm trọng.

Hai chai dầu gội rơi từ tầng cao.

Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến nhận định bé gái họ Gao xuất hiện tình trạng mất ý thức tạm thời, khó tập trung và các triệu chứng liên quan đến chấn động não khác. Theo bác sĩ phẫu thuật thần kinh Liao Chuanpeng, bé cần được theo dõi thêm để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Đội ngũ bác sĩ lo rằng cú va đập sẽ để lại di chứng, khiến cô bé mắc bệnh động kinh.

Bé gái đang được điều trị tại bệnh viện.

“Điều tôi lo sợ nhất là con gái không thể sống sót qua giai đoạn đầu này”, anh Gao nói. “Ngay cả khi đã vượt qua, con bé vẫn có thể xuất hiện triệu chứng động kinh trong 3 - 4 tháng sau. Chúng tôi lại không biết con đã phải chịu tổn thương não đến mức nào, điều đó ảnh hưởng ra sao đến sự phát triển của con sau này”.

Khu chung cư nơi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát quận Nam Sơn đang thụ lý điều tra vụ án, song vẫn chưa thể xác định nghi phạm. Sự việc xảy ra trước một khu chung cư có cổng rào gồm 170 hộ tất cả. Trong đó, tòa nhà nơi chai dầu gội có khả năng rơi xuống có 20 tầng. Không có cư dân nào thừa nhận mình sở hữu chai dầu gội gây họa trên. Tuy nhiên, một luật sư cho biết nếu vẫn không có ai đứng ra nhận tội, tất cả hộ gia đình sống trong tòa nhà này đều phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/be-gai-6-thang-tuoi-bi-chai-dau-goi-roi-trung-den-bien-dang-dau-7494177.html