Bé gái 5 tuổi bị hút tay vào đường ống bể bơi

Sau 1 tiếng dầm mình dưới nước, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã rút tay cháu bé ra và đưa đi viện.

Vụ việc xảy ra vào 16h42 ngày 2-7, tại bể bơi tòa L4- Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi đó tay bé gái Nguyễn Hằng Bảo Anh (SN 2014) bị dính chặt vào đường ống hút cặn của bể bơi không rút ra được. Trong khi đó, khoảng cách từ mặt bể bơi xuống ống hút là 30cm.

Lực lượng CNCH đục thành bể bơi để cứu cháu Bảo Anh.

Lực lượng CNCH đục thành bể bơi để cứu cháu Bảo Anh.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm huy động cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Sau 1 tiếng dầm mình dưới nước, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã đục được đoạn từ thành bể bơi đến đường ống hút, rút tay cháu bé ra và đưa đi viện. Vào thời điểm này, đường ống hút vẫn kẹt trên tay cháu bé, Cảnh sát PCCC và CNCH dùng khăn cuốn người và bế cháu đưa lên xe vào viện để cắt.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-cuu-be-gai-bi-hut-tay-vao-duong-ong-be-boi-551622/