Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ

Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi.

Bé gái đang chơi bên ngoài khu nhân viên của đại sứ quán trước khi "bị một người hàng xóm dụ dỗ và cưỡng hiếp", Eish Singhal, Phó sở trưởng Sở Cảnh sát Delhi, nói với CNN.

Bé gái, con của một quản gia được đại sứ quán thuê, sau đó xác định nam nghi phạm 25 tuổi. Người này đã bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm.

"Cô bé có thể tự mình chỉ rõ nghi phạm và không có nghi ngờ gì về điều này", Singhal nói.

 Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi trong ảnh chụp tháng 12/2013. Ảnh: Getty.

Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi trong ảnh chụp tháng 12/2013. Ảnh: Getty.

Vụ việc đã khiến nhân viên đại sứ quán kinh hoàng. Trong tuyên bố với CNN, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói rằng "chúng tôi đã bị xáo trộn sâu sắc bởi các hành vi sai trái bị cáo buộc".

"Chúng tôi đã kịp thời hành động khi được thông báo về cáo buộc này và đưa vấn đề này đến cảnh sát. Tất nhiên, chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với họ", người phát ngôn nói.

Cuộc điều tra đang được tiến hành và ngày xét xử trước tòa chưa được công bố.

Sau vụ hiếp dâm tập thể tàn bạo ở Delhi năm 2012, các nhà lập pháp đã thông qua một loạt sửa đổi đối với luật hiếp dâm hiện có. Luật sửa đổi đã kéo dài thời hạn tù và đưa ra án tử hình trong trường hợp nạn nhân nhỏ hơn 12 tuổi.

Khoảng 100 vụ tấn công tình dục được trình báo cho cảnh sát ở Ấn Độ mỗi ngày, theo Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia (NCRB), trong năm 2017. Hơn 32.000 vụ hãm hiếp đã được báo cáo trên cả nước. Các chuyên gia cho biết con số thực sự có khả năng cao hơn nhiều.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-gai-5-tuoi-bi-cuong-hiep-trong-khuon-vien-dai-su-quan-my-o-an-do-post1044112.html