Bé gái 4 tuổi tử vong bất thường sau khi ăn bưởi nhà hàng xóm

Sau khi ăn bưởi nhà hàng xóm về, 3 bé gái ở Bình Phước bị đau đầu, nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy.

Sau khi ăn bưởi nhà hàng xóm về, 3 bé gái ở Bình Phước bị đau đầu, nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy.

Ngày 26/2, công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ ngộ độc nghi do ăn bưởi xảy ra ở ấp 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Bé Chích đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin

Bé Chích đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/2, em Thị Chích (12 tuổi) dẫn em gái Thị Bích (4 tuổi) là con của anh Điểu Lâm cùng em Thị Bôi (14 tuổi) đến nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, 3 em có ăn bưởi và sau khi ăn xong trở về nhà thì cả 3 đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói và tiêu chảy.

Ngay khi phát hiện triệu chứng bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bé Thị Bích còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên đã tử vong khi chưa kịp đi cấp cứu, bé Thị Chích và Thị Bôi được cấp cứu kịp thời nên đã qua được cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, thu thập chứng cứ để diều tra làm rõ vụ việc.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-gai-4-tuoi-tu-vong-bat-thuong-sau-khi-an-buoi-nha-hang-xom-a264483.html