Bé gái 4 tháng tuổi chết ngạt trong xe hơi vì bị bỏ quên

Lại một vụ tử vong thương tâm nữa xảy đến các em nhỏ trong những ngày hè nóng nực vừa qua.

 Bé gái bị chết ngạt trong xe vì sự bất cẩn của người bố nuôi.

Bé gái bị chết ngạt trong xe vì sự bất cẩn của người bố nuôi.

Theo cảnh sát thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ), một bé gái 4 tuổi được phát hiện tử vong do sốc nhiệt khi ngồi trong xe của cha mình.

Người đàn ông 56 tuổi, cha nuôi của đứa trẻ, đã bất cẩn bỏ lại đứa trẻ trong xe để đi làm việc.

Những người qua đường đã ngay lập tức gọi cứu hộ khi nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa bé. Không may thay, bé gái tội nghiệp đã qua đời dù đã được các nhân viên y tế hết lòng cứu chữa.

Dù có người phát hiện ra nhưng đứa bé đã không thể qua khỏi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại úy Rob McDade, thuộc Sở cứu hỏa Phoenix, cho biết: “Đứa trẻ có lẽ đã tử vong trước đó một khoảng thời gian và chúng tôi không thể làm gì hơn để cứu đứa trẻ”.

Khi người cha tan làm vào lúc 15h30, anh ta mới nhận ra mình đã bỏ quên con trong xe.

Không có dấu hiệu của hành vi mưu sát trong vụ việc này.

Các nguồn tin cho biết người đàn ông này làm công việc quản lý tại trường tiểu học quận Washington. Người đàn ông và vợ của mình là cha mẹ nuôi của nhiều đứa trẻ.

Được biết, nhiệt độ đo được vào hôm xảy ra sự việc đau lòng là 32,2 độ C. Nhiệt độ trong chiếc xe đóng kín có thể còn cao hơn thế rất nhiều.

Hoàng Nguyên (Theo Mirror)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-4-thang-tuoi-chet-ngat-trong-xe-hoi-vi-bi-bo-quen-6164277.html