Bé gái 3 tuổi tử vong sau mũi tiêm tại nhà

Tiêm tại nhà xong, bé Linh có biểu hiện co giật, người tím tái. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhi tử vong.

Ngày 7/5, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết Sở này đã giao phòng chuyên môn kiểm tra, làm rõ vụ việc bé Vũ Thị Phương Linh (3 tuổi) tử vong bất thường.

Bé Phương Linh là con của vợ chồng anh Vũ Văn Xứng và chị Tiêu Thị Bích (ở thôn Xuân Mai, xã Ninh An, huyện Hoa Lư).

Trạm Y tế xã Ninh An - nơi bà Lan công tác. Ảnh: Quỳnh An.

Theo phản ánh của gia đình, khoảng 10h30 ngày 2/5, Phương Linh bị sốt cao nên người thân mời bà Đào Thị Lan (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ninh An) tới nhà thăm khám và tiêm thuốc.

Khoảng 20 phút sau, người thân thấy Phương Linh có biểu hiện co giật, người tím tái nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cấp cứu.

Các bác sĩ nhận thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ngày càng suy yếu nên đã chuyển tới một bệnh viện ở Hà Nội tiếp tục cấp cứu. Đến sáng 5/5, bé Phương Linh tử vong.

Gia đình nạn nhân sau đó đã có đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của Phương Linh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình, hiện Công an huyện Hoa Lư và Viện KSND huyện này vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-3-tuoi-tu-vong-sau-mui-tiem-tai-nha-post840553.html