Bé gái 3 tuổi suýt mất mạng vì nuốt phải logo quần

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa gắp thành công dị vật thực quản cho bé L.N.H (3 tuổi, Bắc Hà, Lào Cai).

Gia đình bệnh nhi cho biết, khi đang ngồi chơi, bé H vô tình nuốt phải logo quần. Sau đó, thấy bé có biểu hiện nôn ọe nên gia đình đã đưa cháu đến đến bệnh viện.

Dị vật gắp ra được từ thực quản bé H

Dị vật gắp ra được từ thực quản bé H

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho, nôn, đau nhiều vùng cổ và khó thở. Sau khi thăm khám, chụp X-quang và nội soi, các bác sĩ phát hiện di vật nằm ngang trong lòng thực quản của bé H.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống mềm thực quản và dụng cụ kết hợp với gây mê nội khí quản tại chỗ để gắp thành công dị vật ra khỏi người bé H.

Theo BS Nguyễn Minh Đức - người trực tiếp gắp dị vật cho bệnh nhi H, dị vật thực quản là một tình trạng cấp cứu thường gặp, có độ ảnh hưởng và nguy hiểm cao đến sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh.

BS Đức cho biết thêm, nếu không lấy ra kịp thời thì có thể gây thủng thực quản. Trong trường hợp dị vật đi qua thực quản có thể gây thủng ruột non. Nghiêm trọng hơn, nếu dị vật đi vào đường thở có thể gây ngừng thở.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/be-gai-3-tuoi-suyt-mat-mang-vi-nuot-phai-logo-quan-368046.html