Bé gái 3 tuổi được cứu sau 65 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát

65 giờ sau trận động đất kinh hoàng rung chuyển miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ đã cứu một bé gái 3 tuổi khỏi đống đổ nát, Anadolu đưa tin.

65 giờ sau trận động đất kinh hoàng, lực lượng cứu hộ ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa bé gái Elif Perincek 3 tuổi ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà dân cư.

Bé gái sau đó đã được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị. Gia đình của Elif gọi đó là một phép màu.

Đã có 106 người được lực lượng cứu hộ cứu sống từ đống đổ nát. Trước đó là Idil Shirin, 14 tuổi.

Đã có 106 người được đưa lên từ đống đổ nát. Ảnh: Tuncay Dersinlioglu / Reuters.

Đã có 106 người được đưa lên từ đống đổ nát. Ảnh: Tuncay Dersinlioglu / Reuters.

Chiều ngày 30/10, một trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi biển Aegean, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, cash không xa một số đảo của Hy Lạp. Các nhà địa chấn ước tính cường độ trận động đất khoảng 7 độ richter. Ít nhất 20 tòa nhà tại tỉnh Izmir đã bị sập. Hàng chục tòa nhà khác hư hại. Trận động đất gây ra một cơn sóng thần nhỏ làm ngập các đường phố ven biển ở Seferihisar.

Theo số liệu mới nhất, 79 người ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng, 962 người khác bị thương.

Trong khi trên đảo Samos, Hy Lạp, có 2 người chết, 20 người bị thương.

Huy Anh/RIA Novosti

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/hy-huu-be-gai-3-tuoi-duoc-cuu-sau-65-gio-bi-vui-lap-duoi-dong-do-nat-97083.html