Bé gái 20 ngày tuổi ở Tiền Giang mang khối u khổng lồ hiếm trên thế giới

Bé chào đời với khối bướu to ở thân trái, các bác sĩ mất gần 8 giờ đồng hồ để phẫu thuật. Đây là ca thứ sáu được y văn thế giới ghi nhận.

Sáng 31.10, thạc sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Phương Anh (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết bệnh viện đã phẫu thuật cắt bướu khổng lồ cho một em bé sơ sinh.

Người mẹ 21 tuổi ngụ Gò Công, Tiền Giang, mang thai con đầu lòng bốn tháng thì phát hiện thai nhi bất thường, phải đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) theo dõi thai kỳ và sinh nở. Bé gái nặng 3,9 kg chào đời sau ca mổ sinh khó khăn ngày 6/10. Bé mang khối bướu khổng lồ ở thân trái, vài giờ sau khi sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Lúc này khối u bắt đầu phát triển nhanh, với kích thước bằng với cơ thể bé, kéo dài từ vùng cổ, vai và phình ra toàn bộ thành ngực hông trái, có xuất huyết.

Do khối bị nhiễm trùng nên bệnh nhi bị sốt liên tục, không giảm.

Các bác sĩ đã phải hội chẩn và chuẩn bị căng thẳng cho ca mổ. Bé lên bàn mổ ngày 26/10 khi mới 20 ngày tuổi. Khi ấy, khối bướu lớn quá nhanh, nếu chần chừ kéo dài thì em bé sẽ không thể lớn kịp theo bướu. Các bác sĩ đã trải qua 7 giờ rưỡi phẫu thuật mới bóc tách trọn vẹn khối bướu. Cân nặng trước mổ của bé là 4,1 kg, sau khi phẫu thuật còn 3,2 kg.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1: Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bé vì không thể để lâu hơn khi khối bướu đang có dấu hiệu phát triển to lên rất nhanh, nhanh hơn sự phát triển cơ thể của bé. Hơn nữa, bướu có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu đợi bé lớn hơn một chút mới phẫu thuật thì nguy cơ bé tử vong rất cao.

Theo Bs Đào Trung Hiếu, khối bướu dị dạng mạch máu như của bé gái này rất hiếm gặp. Y văn thế giới chỉ mới ghi nhận 6 trường hợp tương tự.

Sau 3 ngày mổ, bé gái tỉnh, không sốt. Vết mổ khô, không rỉ thêm dịch, da vết mổ đã dần hồng hào.

Thanh Thanh Tổng hợp

(theo Vnexpress, Vietnamnet, Thanh niên)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/suc-khoe/be-gai-20-ngay-tuoi-o-tien-giang-mang-khoi-u-khong-lo-hiem-tren-the-gioi-248309/