Bé gái 15 tuổi bị 2 thanh niên thay nhau hiếp dâm

Sau khi đe dọa đưa bé gái 15 tuổi đến chòi canh rẫy, hai thanh niên đã thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm tới ngày hôm sau mới chở nạn nhân về nhà

Ngày 28-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố Ksor Jưh (18 tuổi) và Rô Đô (21 tuổi, cùng trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cướp tài sản".

Trước đó, trên đường đi nhậu về, Jưh và Đô gặp Ksor Duy (21 tuổi, trú xã Ia Kdăm) lái xe máy chở R’ô Sáp (17 tuổi, trú xã Chư Mố) và em H.T (15 tuổi, trú tại xã Ia Tul, cùng huyện Ia Pa) đi ngược chiều.

Ksor Jưh (trái) và Rô Đô (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Gia Lai

Ksor Jưh (trái) và Rô Đô (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Gia Lai

Thấy vậy, Jưh nảy sinh ý định giao cấu với cháu H.T nên lái xe đuổi theo, áp sát và yêu cầu Duy dừng xe.

Tại đây, Đô kéo H.T lên xe ngồi giữa Jưh và Đô. Thấy H.T cầm điện thoại, Jưh giật lấy rồi bỏ vào túi.

Sau đó, cả hai chở em H.T hướng về xã Chư Mố. Lúc này Duy, Sáp đuổi theo nhưng không kịp. Em H.T trên xe la hét, đòi xuống xe nhưng bị Jưh đe dọa.

Jưh chở cháu H.T đến một căn chòi canh rẫy của người dân. Tại đây, 2 đối tượng thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với H.T. Sáng hôm sau, cả hai chở cháu H.T về nhà. Riêng chiếc điện thoại Jưh không trả lại mà đưa cho Đô sử dụng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa em H.T đến Công an huyện Ia Pa trình báo.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-gai-15-tuoi-bi-2-thanh-nien-thay-nhau-hiep-dam-20190328134206862.htm