Bé gái 14 tuổi 'sập bẫy' ông hàng xóm đốn mạt bởi túi hoa quả

Là hàng xóm với nhau, đối tượng được nạn nhân gọi là ông thường xuyên sang chơi cho hoa quả rồi rủ bé gái 14 tuổi cùng quan hệ tình dục.

Hôm nay 26/9, thông tin từ VKSND huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết đơn vị này đã truy tố một đối tượng về tội; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Bùi Văn Thể, SN 1956, trú tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, có mối quan hệ thân thiết hay đi lại ăn cơm, uống rượu với gia đình anh Bùi Văn V.

Trong những lần đến nhà anh V. chơi, Thể thường hay cho gia đình anh V. bánh kẹo hoa quả, vì vậy con gái thứ 4 của anh V là cháu Bùi Ngọc D, SN 14/5/2005 quí mến gọi Thể là ông.

Lợi dụng cháu D. còn ít tuổi thiếu hiểu biết, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2/2019 đến ngày 1/3/2019, Thể đã 2 lần có hành vi giao cấu với cháu D.

Lần thứ nhất: Vào giữa tháng 02/2019 (sau Tết Nguyên đán), Thể điều khiển xe máy đến nhà anh V. chơi đem theo một túi hoa quả. Thể đưa túi hoa quả bảo cháu D. cất rồi cùng ngồi xem ti vi. Trong lúc xem ti vi biết nhà anh V không có ai ở nhà, Thể đã dụ dỗ cháu D. quan hệ tình dục.

Lần thứ hai:Khoảng18h ngày 1/3, trên đường đi ăn cơm uống rượu ở nhà anh rể tại thôn 168, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi về, Thể nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục với cháu D. nên gọi điện thoại bảo cháu D đi ra dốc Quèn Kẻo thuộc địa phận xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi. Cũng như lần trước, Thể cầm theo một túi hoa quả cho cháu D và dụ dỗ cháu quan hệ.

Do nghi ngờ Thể vừa có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu D. gia đình đã tố cáo sự việc trên tới Công an huyện Kim Bôi.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Văn Thể thừa nhận đã có hành vi giao cấu với cháu Bùi Ngọc D./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/be-gai-14-tuoi-sap-bay-ong-hang-xom-don-mat-boi-tui-hoa-qua-76207.html