Bé gái 14 tuổi lên âm mưu giết người chỉ vì thấy xe đẹp

Vì thấy xe đẹp, bé gái 14 tuổi lên âm mưu cùng bạn giết người để chiếm đoạt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh CA cung cấp)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh CA cung cấp)

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Đinh Thị Kim Ngọc (15 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” và Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Theo nội dung vụ việc, do có quen biết từ trước, tối 3/2, anh Võ Văn Sáng (24 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) chở Ngọc và Lê Ngọc Trúc Đài (SN 2004, cùng ngụ xã Vĩnh Long) đến xã Vĩnh Khánh uống cà phê.

Do thấy xe anh Sáng đẹp, nên Đài nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đài đem ý định này nói lại với Ngọc và cho bạn hay rằng mình có mang theo dao.

Uống cà phê xong, cả nhóm rủ nhau đi nhậu. Sau khi tàn tiệc, Sáng lấy xe chở Đài và Ngọc về. Trên đường đi, vì Ngọc không muốn Đài giết Sáng nên đã lén lấy con dao trong túi ném bỏ. Do đó, Đài không thực hiện được ý định.

Sau khi ra chợ mua một con dao Thái Lan khác, Đài và Ngọc rủ Sáng tìm một nơi vắng vẻ để nhậu tiếp. Nhưng vì chờ bạn mua rượu đến quá lâu nên Sáng định ra về. Thấy vậy, Đài liền đi theo rủ nạn nhân nán lại nói chuyện. Lợi dụng lúc anh Sáng không để ý, Đài lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Hung khí trong vụ án. (Ảnh CA cung cấp)

Gây án xong, cả hai điều khiển xe máy của nạn nhân về Kiên Giang. Sau khi đem sự việc nói lại cho Lộc biết, cả hai nhờ Lộc mang xe đi bán. Đồng ý, Lộc đã mang xe máy của nạn nhân đến gửi ở bãi xe của bệnh viện.

Đến sáng 4/2, người dân phát hiện thi thể anh Sáng trên bờ kênh Cây Gáo (xã Vĩnh Khánh) nên đã trình báo công an.

Ngọc và Đài. được mời về làm việc. Tại đây, cả hai phủ nhận không liên quan đến cái chết của anh Sáng. Tuy nhiên trước chứng cứ của Cơ quan điều tra, cả hai phải cúi đầu nhận tội.

Về hành vi của Đài, Cơ quan điều tra, cho biết, do đối tượng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/be-gai-14-tuoi-len-am-muu-giet-nguoi-chi-vi-thay-xe-dep-d266308.html