Bé gái 14 tuổi chết bất thường tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Chỉ sau hai ngày nhập viện cháu Nguyễn Thị Ph. (SN 2003) đã tử vong bất thường mặc dù kết quả thăm khám là bình thường.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 13/5, cháu Ph. thấy đau đầu nên gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang khám. Sau khi hỏi tuổi thì cán bộ tiếp nhận bệnh nhân đã khuyên gia đình đưa cháu xuống Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang điều trị cho đúng tuyến.

Tại đây cháu được thăm khám và đưa đi làm các xét nghiệm. Kết quả ban đầu đưa ra là cháu Ph. bị ngộ độc thực phẩm hộp, không có gì bất thường nên cháu chỉ cần truyền đường.

Ông Lê Công Tước – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang (Ảnh: Thanh Thảo)

Ngày 15/5, khoảng 6h sáng, cháu Ph. có hiện tượng co giật, tim ngừng đập rồi bất ngờ tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ chưa chưa có kết luận chính về nguyên nhân cái chết của cháu Ph.

Vì sự ra đi bất thường khi cháu vẫn hoàn toàn bình thường, gia đình đã đề nghị công an vào cuộc và khám nghiệm tử thi.

Trước vấn đề này, ông Lê Công Tước - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Sản Bắc Giang cho hay: “Bác sĩ làm tròn trách nhiệm thôi chưa đủ, phải làm tròn lương tâm của mình. Cháu Ph. ban đầu nhập viện với tình trạng đau đầu, sau khi khám thấy có dấu hiệu của hạ đường huyết, thân nhiệt thấp (36 độ), làm các xét nghiệm xong không có gì bất thường thì cháu được truyền đường và uống bổ xung canxi.

Hiện tại bệnh viện vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu, phải chờ kết quả từ pháp y và công an. Khi sự việc cháu Ph. mất, các bác sĩ có xuống nhà hỏi thăm, động viên gia đình. ”

Di ảnh cháu Ph. (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo giấy nhập viện và hồ sơ bệnh án của cháu Phượng, bệnh chính là hạ thân nhiệt, đau đầu chưa rõ nguyên nhân.

Người nhà cháu cho biết, sau khi Ph. tử vong, bác sĩ Nguyễn Văn Thiện – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu có nói với gia đình: “Chúng tôi nghi ngờ hai trường hợp, một là có khối u ở não, hai là viêm cơ tim gì đó, nếu hai trường hợp đó xảy ra, chúng tôi chữa không được gia đình phải chấp nhận. Gia đình nhanh chóng đưa cháu về nhà càng sớm càng tốt, đừng để ở đây đưa xuống nhà xác thủ tục rất khó khăn…”.

Thế nhưng, kết quả chẩn đoán ban đầu và chẩn đoán vào khoa điều trị hoàn toàn khác so với những gì bác sĩ Thiện nói với gia đình (?).

Trung tá Nguyễn Thế Tuấn - Phó trưởng Công an TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho hay: “Hiện tại, cơ quan điều tra Công an TP. Bắc Giang đang chờ kết quả từ cơ quan giám định pháp y. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang tiến hành điều tra quy trình khám chữa bệnh cũng như hồ sơ bệnh án của em Nguyễn Thị Ph.”

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đức Thảo

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bac-giang-nguyen-nhan-be-gai-14-tuoi-chet-bat-thuong-p49371.html