Bé gái 14 tuổi bị tấn công tình dục tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ

Bé gái 14 tuổi đã bị một thanh niên tấn công tình dục tại trung tâm cách ly Covid-19 ở thành phố Delhi của Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết vào ngày 23/7, nghi phạm bị cáo buộc là một thanh niên 19 tuổi cùng một người đàn ông khác dùng điện thoại quay lại vụ việc đã bị bắt giữ.

Theo Parvinder Singh, quan chức cảnh sát cấp cao thành phố Delhi: "Hai người không hề biết nhau trước đó. Vụ hãm hiếp xảy ra tại một khu vực nhà vệ sinh ở trung tâm và tham gia cùng nghi phạm là một người đàn ông 20 tuổi cùng hỗ trợ cho tội ác đó”.

Vụ tấn công bị cáo buộc diễn ra tại Trung tâm cách ly Sardar Patel Covid, New Delhi.

Vụ tấn công bị cáo buộc diễn ra tại Trung tâm cách ly Sardar Patel Covid, New Delhi.

Cả 3 đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và có các triệu chứng nhẹ. Họ đang được chăm sóc tại trung tâm cách ly Covid-19 lớn nhất Ấn Độ, cơ sở có 10.000 giường từ đầu tháng đến nay ở Chhatarpur, phía Nam thành phố. Cảnh sát tuyên bố với tờ The Indian Express rằng họ đã đệ đơn khởi tố hai nghi phạm.

"Hai nghi phạm đã bị bắt giữ dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhưng vẫn được chăm sóc tại trung tâm cho đến khi họ khỏi bệnh còn nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện chính phủ khác ", cảnh sát Parvinder Singh cho biết.

Bên trong trung tâm cách ly lớn nhất ở Ấn Độ, nơi xảy ra vụ tấn công tấn dục

Nhà chức trách đã được thông báo về vụ việc sau khi bé gái đã tố cáo tội ác cho một thành viên gia đình đang ở cùng trung tâm. Bé gái còn cáo buộc hai người thanh niên này đã dùng điện thoại để quay lại.

Trung tâm cách ly Covid-19 ở Ấn Độ được coi là lớn nhất thế giới, dành cho những người không có hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng không có lựa chọn cách ly tại nhà.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkinn, Ấn Độ là một trong những quốc gia có số ca nhiễm virus corona cao nhất thế giới với hơn 1,28 triệu người bị nhiễm - chỉ đứng thứ ba sau Hoa Kỳ với hơn 4 triệu trường hợp và Brazil là quốc gia đứng thứ hai với hơn 2,28 triệu ca mắc.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một vụ tấn công tình dục được báo cáo phát hiện bên trong các cơ sở cách ly ở Ấn Độ.

Tuần trước, một người phụ nữ đã bị cáo buộc tấn công trong khi đang cách ly tại một trung tâm ở Mumbai và một người đàn ông đã bị bắt tại Patna ở bang Bihar vì tội hãm hiếp trẻ vị thành niên trong một khu cách ly trong thành phố.

Trang Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-14-tuoi-bi-tan-cong-tinh-duc-tai-trung-tam-cach-ly-covid-19-20200725134934515.html