Bé gái 14 tháng tuổi bầm tím khắp mặt sau buổi đầu tiên học đầu tiên tại cơ sở mầm non

Đón con sau buổi đầu tiên đi học tại cơ sở mầm non ở Hải Phòng, một phụ huynh sốc nặng khi trên mặt con đầy vết thâm tím.

Hình ảnh bé Đ. bầm tím mặt sau khi từ trường về. Ảnh: PLO.

Hình ảnh bé Đ. bầm tím mặt sau khi từ trường về. Ảnh: PLO.

Chia sẻ trên Zing.vn, bà Phạm Thị Xuân Tươi - Phó trưởng phòng GD&ĐT An Dương (Hải Phòng), phụ trách khối mầm non xác nhận có sự việc bé gái Đ.C.L.Đ. 14 tháng tuổi có nhiều vết bầm tím trên mặt sau buổi học đầu tiên tại cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (Hải Phòng).

Theo bà Tươi, phía nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen cho biết cháu bé mới đi học, vết thương trên mặt do bạn cắn, không phải cô giáo đánh. Hiện tại, phòng đang hoàn thiện báo cáo vụ việc.

Bà Tươi cũng cho biết nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen đã hoạt động nhiều năm và được UBND thị trấn An Dương cấp phép cụ thể.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cũng cho biết sau khi UBND huyện chỉ đạo, cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen. Cở sở mầm non này xác định vết bầm trên mặt cháu bé là do bị bạn cắn.

Trước đó, chiều tối ngày 23/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh bé gái Đ.C.L.Đ. với nhiều vết cào, thâm tím trên mặt. Chị C. – mẹ cháu bé cho biết chiều cùng ngày, chị đến cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen đón con về thì phát hiện con có nhiều vết bầm ở mặt, ngực. Khi hỏi lý do tại sao con lại có nhiều vết bầm tím như vậy, các cô giáo nói là do bị bạn cắn và xin lỗi vì để xảy ra sự việc.

Sau đó, chị C. đã đưa cháu Đ. tới bệnh viện thăm khám. Kết quả cháu bị đa chấn thương phần mềm.

Nghi ngờ con bị đánh, gia đình chị C. đã cho con nghỉ học và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/be-gai-14-thang-tuoi-bam-tim-khap-mat-sau-buoi-dau-tien-hoc-dau-tien-tai-co-so-mam-non-a298179.html