Bé gái 13 tuổi đuối nước tử vong dưới chân cầu đường sắt

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện thi thể cháu gái 13 tuổi tại đoạn sông dưới chân cầu đường sắt Lai Phước, TP Đông Hà.

Khoảng 11g trưa 21-5, cán bộ chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đã vớt được thi thể của em N.T.Q.N (13 tuổi, trú khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, TP.Đông Hà), thông tin trên báo Thanh niên.

Theo báo Dân trí, trước đó khoảng 8g30 cùng ngày, một số người đứng ở gần khu vực cầu đường sắt Lai Phước (phường Đông Lương) nghe tiếng kêu cứu rồi thấy một bé gái mặc áo vàng đang chới với trên mặt nước.

Lực lượng chức năng triển khai việc tìm kiếm em N.

Lực lượng chức năng triển khai việc tìm kiếm em N.

Do không biết bơi nên những người này chạy vào khu dân cư gần đó tìm người hỗ trợ, đến khi trở lại thì bé gái đã mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an phường Đông Lương đã tổ chức tìm kiếm.

Được biết, N. là học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Du; gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc N. bị đuối nước dưới chân cầu.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-gai-13-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-duoi-chan-cau-duong-sat-194072.html