Bé gái 12 tuổi bị ứ nửa lít máu trong tử cung

Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị nguy hiểm đến tính mạng khi máu tràn vào ổ bụng, gây nhiễm khuẩn.

Chiều 4/11, PGS.TS Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cho một trường hợp bị dị dạng bộ phận sinh dục bẩm sinh, ứ máu.

Bệnh nhân là cháu P. (12 tuổi, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn). Cháu đã được phẫu thuật lần một khi 9 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau đó cháu vẫn không thể tự chủ đại, tiểu tiện.

"Đôi khi, chỉ cần đi ngoài không đúng giờ, hoặc ho một tiếng là chất thải có thể ra ngoài", PGS Quyết chia sẻ.

Bác sĩ Quyết trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: L.P.

Theo PGS Quyết, khoảng 5 tháng trở lại đây, mỗi khi đến ngày kinh, cháu bị đau bụng. Khi đi khám, cháu được các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

“Chúng tôi đã nội soi ổ bụng, đánh giá xem có dị tật nào khác không, đồng thời rạch một đường nhỏ, dẫn được 0,5 lít máu kinh ra ngoài”, ông chia sẻ về ca phẫu thuật hôm 3/11.

Theo ông, khó khăn nhất trong ca phẫu thuật này là các bộ phận như buồng trứng, bàng quang sát nhau. Một sơ xẩy nhỏ sẽ ảnh hưởng rất nhiều bộ phận cơ thể khác.

Còn trong trường hợp không phẫu thuật kịp thời, cháu bé sẽ rất đau đớn vì bị ứ máu kinh, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng nếu máu kinh tràn vào ổ bụng, gây nhiễm khuẩn.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-12-tuoi-bi-u-nua-lit-mau-kinh-trong-tu-cung-post695269.html