Bé gái 12 tuổi bị u buồng trứng khổng lồ

Theo các bác sĩ, khối u buồng trứng có thể hình thành từ rất sớm, do trẻ bị ảnh hưởng từ hoóc-môn của người mẹ khi còn đang mang thai.

Bé gái Hưng Yên bị u quái buồng trứng khổng lồ vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thùy Giang

Bé gái Hưng Yên bị u quái buồng trứng khổng lồ vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thùy Giang

Thông tin từ TS.BS Nguyễn Thị Việt Hoa- Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh- Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật nội soi bóc khối u quái buồng trứng cho bệnh nhi N.L.C (12 tuổi, ở Mỹ Hào- Hưng Yên).

Theo mẹ của bệnh nhi trước đó cháu C. sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ thi thoảng bị đau bụng nhưng bố mẹ cũng không để ý nhiều. Đến ngày 29/4 vừa qua, cháu đau nhiều hơn nên gia đình mới đưa đi khám. Qua siêu âm bác sĩ ở địa phương nghi ngờ cháu có khối u nang buồng trứng và khuyên gia đình đưa cháu lên tuyến trên kiểm tra lại.

Tại Bệnh viện Việt Đức các bác sĩ xác định cháu L mang khối u buồng trứng kích thước lớn, có dấu hiệu sốt cao cần phẫu thuật. Khối u trong người của bệnh nhi cũng được chẩn đoán là khối u bẩm sinh tế bào mầm có từ trong bào thai.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 giờ đã bóc tách thành công khối u có kích thước gần 20 cm. Do khối u quái có kích thước lớn, nên các bác sỹ đã buộc phải cắt một bên buồng trứng của bệnh nhi.

TS Hoa cho biết trường hợp bé gái còn nhỏ có khối u buồng trứng, đặc biệt là u quái buồng trứng không phải là hiếm, có những trẻ phát hiện mang khối u buồng trứng ngay từ lúc sơ sinh. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn nên đã phải bắt buộc cắt một bên buồng trứng, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Được biết, u buồng trứng có hai dạng gồm dạng nang và dạng đặc, trong đó lại có hai loại u buồng trứng phổ biến nhất là u nang thanh dịch buồng trứng và u quái buồng trứng. Các khối u này có thể hình thành từ rất sớm, do trẻ bị ảnh hưởng từ hoóc-môn của người mẹ khi còn đang mang thai.

Tuy nhiên biểu hiện bệnh rất mơ hồ nên nhiều gia đình dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa. Vì thế các bác sỹ khuyến cáo, phụ huynh nên thường xuyên cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ bởi những bất thường này hoàn toàn có thể phát hiện sớm khi siêu âm ổ bụng.

Hà Lê - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/be-gai-12-tuoi-bi-u-buong-trung-khong-lo-66676-9.html