Bé gái 12 tuổi bị mẹ cột chân, trói tay vào thùng xe tải

Hình ảnh bé gái 12 tuổi ở Quảng Bình bị trói hai chân bằng dây vải, tay bị trói quặp ra sau rồi buộc vào thùng của xe tải bằng dây thừng vì trộm tiền của mẹ khiến dư luận xôn xao.

Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã vào cuộc xử lý vụ việc cháu N.T.Tr. (SN 2008) bị người nhà cột chân, trói tay vào sau thùng ô tô tải loại 2,5 tấn của gia đình tại thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Hình ảnh cháu bé bị trói chân tay được người đi đường chụp lại

Hình ảnh cháu bé bị trói chân tay được người đi đường chụp lại

Theo ông Lê Xuân Duẫn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, vụ việc xảy ra vào 17h ngày 29/5 tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (SN 1958, ở thôn 10, xã Lý Trạch).

Thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Mai Th. (SN 1987, cùng ở xã Lý Trạch, là con của ông Chánh) đã dùng dây thừng buộc hai tay của con gái mình là cháu Tr. vào sau thùng xe tải của gia đình đang đỗ trước cổng nhà.

Thấy cháu Tr. bị buộc vào thùng xe, một số người dân đã ghi lại hình ảnh đưa lên Facebook.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cháu bé bị trói hai tay quặp ra sau bằng dây màu trắng rồi buộc vào thùng của xe tải bằng dây thừng, hai chân bị trói bằng dây vải màu hồng.

Tay cháu bị trói quặp ra phía sau

Trên cửa thùng xe ngay vị trí cháu bé bị trói có ghi dòng chữ “phạt trộm tiền”, dưới đất chỗ cháu đứng có tấm bìa ghi chữ “phạt trộm”.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Lý Trạch có mặt kịp thời yêu cầu gia đình cởi trói cho cháu Tr., đồng thời lập biên bản, triệu tập những người có liên quan để làm rõ.

Bước đầu chị Th. khai nhận do cháu Tr. hay trộm tiền vặt trong gia đình nên trói cháu để răn đe, lần sau không tái phạm.

Theo Công an xã Lý Trạch, sau khi làm việc, chị Th. đã nhận thức rõ việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Hiện Công an xã Lý Trạch đang lập hồ sơ xử lý.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-gai-12-tuoi-bi-me-cot-chan-troi-tay-vao-thung-xe-tai-645324.html