Bé gái 11 tuổi ở Huế mất tích: Tìm thấy thi thể nạn nhân

Sau khi vớt thi thể cháu bé lên bờ, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi ở huyện A Lưới , tỉnh Thừa Thiên-Huế mất tích khi đi chăn trâu, quần áo được phát hiện nằm cạnh bãi rác, theo thông tin trân Dân Việt, thi thể bé đã được tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng 9h45 sáng nay (13/3), thi thể cháu bé được phát hiện trên sông A Sáp đoạn qua xã Hồng Thượng. Khu vực sông này nằm gần nơi cháu bé chăn trâu trước khi mất tích bí ẩn.

Bé gái Nguyễn Thị Minh Tâm được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trên sông A Sáp. Ảnh: Dân Việt.

Sau khi vớt thi thể cháu bé lên bờ, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h chiều 11/3, cháu Nguyễn Thị Minh Tâm (11 tuổi, trú Ky Ré, xã Hồng Thượng) đầu đi ra bãi cát thuộc địa phận xã Hồng Thượng cách nhà khoảng 2km để chăn trâu.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày gia đình không thấy con gái cùng trâu về nhà, nhận thấy có điều chẳng lành nên đã trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thượng để vào cuộc tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, gia đình cùng lực lượng chức năng chỉ phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của cháu Tâm quanh khu vực chăn trâu.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/be-gai-11-tuoi-o-hue-mat-tich-tim-thay-thi-the-nan-nhan-405019/