Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn sau bữa tiệc sinh nhật, phát hiện nhiều vật dụng trên bờ đập

Phát hiện nữ sinh 11 tuổi mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện mũ và áo của em ở bờ đập Bàu Gành. Lực lượng công an xã và hàng trăm người dân đã mò tìm em trên con đập này.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 3/11, em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) đạp xe đạp đi sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật một người bạn học. Cuối chiều cùng ngày, em T. rời nhà bạn để về nhà.

Chiều tối gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Khi tìm ra bờ đập Bàu Ganh, gia đình phát hiện chiếc mũ và áo của em T.

Tối 4/11, ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy em T.

Khu vực phát hiện xe đạp, áo của nữ sinh Nguyễn Thị T. trên bờ đập Bàu Ganh.

Khu vực phát hiện xe đạp, áo của nữ sinh Nguyễn Thị T. trên bờ đập Bàu Ganh.

Thông tin trên báo Nghệ An, theo ông T., toàn bộ dân làng gồm hàng trăm người và UBND xã huy động công an lên mò tìm trên đập Bàu Ganh nhưng không thấy em T.

Một người đàn ông cho biết nhìn thấy chiếc xe đạp trên bờ đập Bàu Ganh nên đưa về nhà, giờ đưa ra trả. Gia đình xác nhận đó là chiếc xe đạp mà em T. đi.

Công an xã Hậu Thành đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành để vào cuộc làm rõ.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-gai-11-tuoi-mat-tich-bi-an-sau-bua-tiec-sinh-nhat-phat-hien-nhieu-vat-dung-tren-bo-dap-a455155.html