Bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai hơn 7 tháng

Do thường ở nhà một mình trông em, cháu Y. (11 tuổi) bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm mang thai 7 tháng.

Hôm nay, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra thông tin bé gái 11 tuổi mang thai hơn 7 tháng, nghi bị hàng xóm hiếp dâm.

Theo tố cáo của chị T.T.L (37 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), cuối tháng 11 vừa qua, chị phát hiện bụng con gái P.T.H.Y (11 tuổi, đang học lớp 6) to bất thường nên đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ thông báo Y. đang mang thai hơn 7 tháng.

Gia đình tố cáo, bé gái 11 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm đến mang thai 7 tháng khi ở nhà một mình

“Chồng tôi qua đời cách đây không lâu do bị bệnh ung thư gan. Thấy bụng con to bất thường, nghĩ nó bị bệnh giống bố nên tôi đưa đi khám, nào ngờ…”- chị L. chua xót.

Chị L. cho biết, cháu Y. đang học lớp 6, biết mình mang thai nên cháu xin nghỉ học, tinh thần suy sụp. Gia đình chị thuộc diện khó khăn. Vì chồng mới mất, hàng ngày, chị L. đi nhặt ve chai, làm thuê kiếm tiềm trang trải cuộc sống, nuôi các con. Cháu Y. thường phải ở nhà một mình trông em.

Khi biết con mang thai, chị L. gặng hỏi và nghe con kể lại là bị hàng xóm tên Q.V.L (17 tuổi) nhiều lần hiếp dâm.

Sau khi gia đình chị L. tố cáo, người nhà của Q.V.L chủ động đưa 50 triệu đồng và đề nghị làm đơn bãi nại.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/be-gai-11-tuoi-bi-hiep-dam-den-mang-thai-7-thang-492920.html