Bé gái 11 tuổi bị gã cụt chân vô cớ đánh tử vong

Dùng nạng gỗ đánh vào đầu cháu gái 11 tuổi khiến nạn nhân tử vong, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp.

Ngày 6/10, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Kim Tâm (SN 1968), trú xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, Phú Yên để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều ngày 6/10, Tâm, bị cụt chân phải và dùng nạng gỗ, điều khiển xe lăn, trên đường về nhà ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân.

Đối tượng Huỳnh Kim Tâm. Ảnh: KS.

Đối tượng Huỳnh Kim Tâm. Ảnh: KS.

Khi đến gần nhà, thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 2008), trú cùng thôn, điều khiển xe đạp điện theo hướng ngược chiều.

Cho rằng xe Trúc sẽ “tung” vào xe mình, Tâm cầm nạng gỗ đánh 2 cái vào đầu cháu gái làm nạn nhân ngã xuống đường, chết tại chỗ.

Hành vi của Huỳnh Kim Tâm có dấu hiệu của tội giết người, quy định khoản 1 Điều 123 BLHS.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/be-gai-11-tuoi-bi-ga-cut-chan-vo-co-danh-tu-vong-76663.html