Bé gái 11 tuổi bị bố dượng bắt xem phim 'đen' rồi giờ trò đồi bại

Do công việc thường làm ca đêm, chị Huệ ở Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng phải để con gái T.L 11 tuổi ở nhà với bố dượng là Đồng Văn Sơn. Sơn nhiều lần bắt cháu bé xem phim 'đen' sau đó hiếp dâm, rồi đe dọa nếu nói ra sẽ bị cắt cổ…

Chiều ngày 30/11/2018, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ nghi phạm Đồng Văn Sơn, sinh năm 1984, quê quán thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ Luật hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Thông tin về vụ việc; khoảng 08h20 ngày 29/11/2018, bà ngoại cháu T.L đến cơ quan Công an trình báo về việc cháu ngoại sinh năm 2007 học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Lê Thiện (xã Lê Thiện, huyện An Dương), bị bố dượng là Đồng Văn Sơn nhiều lần giở trò đồi bại từ tháng 4/2017 đến nay tại nhà riêng. Ngay sau đó, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Qua tìm hiểu phóng viên báo Bảo vệ pháp luật được biết: năm 2010, chị Huệ ly hôn với chồng cũ, cháu T. L ở với mẹ. Năm 2012, chị Huệ kết hôn với Đồng Văn Sơn. Sơn ở rể cùng gia đình vợ tại Lê Thiện, huyện An Dương.

Từ tháng 4/2017 do công việc chị Huệ phải đi làm ca đêm, thì ở nhà Sơn đã dụ dỗ, đe dọa để thường xuyên thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.L.

Theo chị Huệ cho biết, thời gian gần đây thấy lực học của con gái có phần lơ là và có biểu hiện lạ nên chị nghi ngờ chồng làm chuyện xấu. Vì vậy, mỗi khi đi làm đêm chị Huệ luôn căn dặn con gái phải đóng chặt cửa phòng khi đi ngủ và nếu bố dượng có làm gì xấu thì phải kêu to. Khoảng 18h, ngày 25/11/2018, chị Huệ ở nhà và phát hiện cháu T.L. xem điện thoại có một số nội dung liên quan đến phim người lớn nên chị và bà ngoại (mới ở Hàn Quốc về) đã tra hỏi, thì cháu T.L. nói nhiều lần được bố dượng cho xem, rồi sau đó giao cấu tại nhà…

Tại Cơ quan Công an, Đồng Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của cháu T. L, cũng như kết quả khám nghiệm cùng các tài liệu khác thu thập được.

Trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Lê Thiện cho biết; có vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang được các cơ quan chức năng cấp trên giải quyết. Tuy nhiên, cháu T. L đăng ký hộ khẩu thường trú theo mẹ và bố dượng tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Do vậy, địa phương cũng đang phối hợp để có biện pháp thăm hỏi động viên kịp thời đến gia đình và cháu bé. Được biết, bố đẻ cháu T. L khi biết thông tin cũng đã tạm thời đón cháu về nhà nuôi dưỡng.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ./.

Bình Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/be-gai-11-tuoi-bi-bo-duong-bat-xem-phim-den-roi-gio-tro-doi-bai-62148.html