Bê bối tình dục trong quân đội Mỹ: Tướng về hưu vẫn bị truy tố

Những sĩ quan bị kết luận mắc tội hiếp dâm hoặc ép buộc tình dục luôn bị xử rất nặng trong quân đội Mỹ, dù người đó đã về hưu hay thuyên chuyển công tác khác.

Bị sờ gáy dù đã hạ cánh 6 năm

Arthur Lichte về hưu từ năm 2010, là một đại tướng của không quân Mỹ ở thời điểm giải ngũ. Ông giữ chức Tư lệnh Vận tải đường không, với hơn 5000 giờ bay trong suốt quãng thời gian phục vụ quân đội. Cấp bậc của Lichte là 4 sao, cao nhất trong thời bình. Hiện quân đội Mỹ chỉ có khoảng hơn 40 người đạt quân hàm này, riêng lực lượng không quân là hơn 10 người. Chính bởi vị thế rất lớn mà ông được hưởng mức lương hưu lên đến 216.000 USD, gấp 3,5 lần mức GDP bình quân đầu người của Mỹ công bố năm 2017.

Tướng Arthur Lichte bị cắt quân hàm và lương hưu

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ với vị tướng này vào cuối năm 2016. Một nữ đại tá giấu tên tố ông sử dụng quyền lực để ép cô quan hệ tình dục 3 lần, trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009. Do Lichte đã giải ngũ quá 5 năm nên ông thoát khỏi việc bị xét xử ở tòa án binh. Dù vậy, vị đại tướng của quân đội Mỹ vẫn bị không quân Mỹ truy tố. Vụ điều tra kéo dài trong vòng gần một năm. Ủy ban đánh giá hạ sĩ quan Mỹ đã bác bỏ luận điệu của Lichte rằng, cả ông lẫn nguyên cáo tự nguyện đến với nhau. Cơ quan này quyết định cắt 2 sao trên quân hàm của tướng không quân, đồng thời giảm lương hưu của ông xuống còn 156.000 USD.

Bản án dành cho Lichte được xem là có một không hai trong lịch sử không quân Mỹ, bởi trước đó, chưa có một vị tướng nào của lực lượng này bị đem ra xét xử. Quân đội Mỹ quyết định xử nghiêm bởi những tố cáo về nạn lạm dụng tính dục ngày càng gia tăng, nhất là trong khoảng vài năm trở lại đây.

Theo một báo cáo của Hiệp hội sức khỏe cộng đồng Mỹ, có tới 80% số nữ binh sĩ Mỹ bị quấy rối tình dục, nhiều hơn cả khu vực công sở, theo báo cáo là 79%. Một trong những lý do khiến vấn nạn này hoành hành trong quân đội là bởi quy tắc bất thành văn cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối cấp trên. Bên cạnh đó, những vụ việc này thường được ưu tiên xử kín, khiến những bị cáo thường dễ dàng thoát được sức ép dư luận.

Con số thực tế có thể nhiều hơn vài lần so với 6000 đơn tố cáo được các nạn nhân gửi đi cơ quan chức năng, theo số liệu năm 2016. Chính Lầu Năm Góc cũng thừa nhận điều này, và cho biết, trong số 3 người bị lạm dụng tình dục, chỉ có 1 nữ binh sĩ dám dũng cảm lên tiếng. Họ thường chọn cách im lặng vì lo sợ bị trả thù, hoặc cắt các phúc lợi xã hội khi phục viên.

Điểm nóng ở lính thủy đánh bộ

Vào giữa năm 2018, tờ San Diego Union Tribune đưa ra một thống kê giật mình về tình trạng say rượu và quan hệ tình dục trong quân đội Mỹ. Theo đó, lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ có tỷ lệ say và nghiện rượu cao gấp đôi lực lượng không quân, và đứng số một trong các binh chủng Mỹ. Lính thủy đánh bộ có xu hướng nhiều hơn một bạn tình trong thời gian nhập ngũ và là nơi có khả năng bùng phát các bệnh nguy hiểm như HIV cao nhất.

Những nữ binh sĩ của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ

Báo cáo này dựa trên tờ khai của gần 20.000 lính Mỹ hiện phục vụ trong quân đội. Tiến sĩ Sarah Meadows của trung tâm nghiên cứu RAND cho rằng kết quả này phản ánh đúng những gì đang xảy ra. Lực lượng lính thủy đánh bộ thường là các thanh niên trong độ tuổi dưới 30. Họ thường phải chiến đấu ở các nơi xa nước Mỹ, và liên tục phải đổi môi trường sống. Điều này thôi thúc bản năng của mỗi người lính.

Rượu là tệ nạn dễ mắc và có nguy cơ lây lan cao nhất trong quân đội Mỹ. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tin nó không đáng sợ bằng nạn xâm hại tình dục. Ông gọi đây là “bệnh ung thư” trong quân đội và cho rằng cần có một cơ chế bảo vệ nạn nhân, đồng thời khuyến khích họ báo cáo những vụ việc sai trái.

Quốc hội Mỹ đang xem xét việc đưa tòa án dân sự vào xử án quấy rối tình dục trong quân đội. Bên cạnh đó, các nhà làm luật cũng kêu gọi việc cởi mở hơn trong việc đề bạt những chức vụ quan trọng cho nữ giới, một cách mà họ tin là sẽ giảm thiểu vấn nạn này.

CHÂU NHẠN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/be-boi-tinh-duc-trong-quan-doi-my-tuong-ve-huu-van-bi-truy-to-post224077.html