Bê bối tình dục trong K-pop hé lộ mặt tối của quận nhà giàu Gangnam

Một mạng lưới ngôi sao K-pop, doanh nhân và cảnh sát được cho là đã thông đồng trốn thuế, đưa nhận hối lộ và mua bán dâm tại một số câu lạc bộ hào nhoáng nhất ở thủ đô Hàn Quốc.

Vào một đêm cuối tuần gần đây, sàn nhảy tại một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất quận Gangnam sành điệu của Seoul chỉ có vài chục người, vây quanh hầu như là những chiếc bàn trống.

Vài tháng trước, hộp đêm này còn là nơi tụ tập của hàng trăm người cả nam lẫn nữ say sưa nhảy nhót, và những chiếc bàn đều có "chủ", gồm nhiều bàn có giá 650.000 won (573 USD) trở lên cho một đêm uống rượu và nhảy.

Thế giới đã biết đến Gangnam bởi bản hit K-pop 2012 Gangnam Style, ca khúc nhại lại cuộc sống thượng lưu ở Hàn Quốc với giai điệu bắt tai và điệu nhảy thú vị. MV ca khúc đã trở thành video đầu tiên đạt được 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Thế nhưng, những hành vi tội phạm liên quan tình dục và các hoạt động bất hợp pháp bị phanh phui gần đây đã hé lộ mặt đen tối sau vẻ hào nhoáng của quận Gangnam, cuốn theo những khách quen của các câu lạc bộ, với không ít người trong số họ là ngôi sao của làng giải trí.

Theo các điều tra viên, một mạng lưới ngôi sao nhạc pop, doanh nhân và cảnh sát được cho là đã thông đồng và cho phép trốn thuế, hối lộ và mại dâm diễn ra tại một số câu lạc bộ lộng lẫy nhất của Gangnam.

Nghiêm trọng nhất, một số người đang bị điều tra về việc sử dụng thuốc hiếp dâm để khiến phụ nữ không còn năng lực phản kháng rồi tấn công họ. Việc này đôi khi được quay lại bằng camera giấu kín.

Một góc quận Gangnam, nơi sang trọng và xa xỉ bậc nhất ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons.

Một góc quận Gangnam, nơi sang trọng và xa xỉ bậc nhất ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons.

"Hiện tại không có nhiều người đến các câu lạc bộ Gangnam", một nhân viên nói với Reuters tại một câu lạc bộ tương đối yên tĩnh, mặc dù không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào. "Có một cuộc điều tra đang diễn ra".

Các vụ bê bối đã dẫn đến tuyên bố giải nghệ của 4 nghệ sĩ K-pop, đóng cửa một trong những câu lạc bộ đông khách nhất Gangnam và điều tra ít nhất 6 sĩ quan cảnh sát nghi ngờ thông đồng với người vận hành các câu lạc bộ.

Tổng thống Moon Jae In kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện, nói rằng các vụ việc về câu lạc bộ ở Gangnam cho thấy sự thông đồng có thể có giữa cảnh sát, cơ quan thuế và một tầng lớp đặc quyền mới bao gồm những người nổi tiếng, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Hơn 500 người đã bị điều tra về sử dụng ma túy và tấn công tình dục và hơn 200 người bị bắt trong một cuộc trấn áp trên toàn quốc kể từ ngày 25/2.

Cơ quan thuế đã mở cuộc điều tra nhằm vào 21 câu lạc bộ và quán bar bị nghi ngờ trốn thuế. "Nếu chúng ta không chấn chỉnh những việc này, chúng ta không thể gọi đây là một xã hội công bằng", ông Moon nói.

Nỗi lo về tội ác tình dục

Các cuộc điều tra, xoay quanh hai câu lạc bộ Burning Sun và Arena ở Gangnam, bắt đầu vào cuối năm ngoái khi đạo diễn dòng phim nghệ thuật Kim Sang Kyo, 29 tuổi, nói rằng anh đã cố gắng ngăn chặn một vụ quấy rối tình dục và bị nhân viên của Burning Sun tấn công, và sau đó bị cảnh sát bắt giữ và ngược đãi.

Một ủy ban chính phủ kết luận rằng cảnh sát ở Gangnam đã vi phạm các quyền của anh Kim trong vụ bắt giữ anh, nhưng anh vẫn đang bị điều tra về tội quấy rối tình dục và phỉ báng. Anh phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Các cuộc gọi đến Burning Sun, nơi đã đóng cửa sau khi vụ bê bối nổ ra, đều không có ai bắt máy, trong khi một người đàn ông trả lời cuộc gọi đến số của Arena đã cúp máy khi được yêu cầu bình luận. Arena cũng đã đóng cửa từ đầu tháng 3 vì những gì họ nói là cải tạo.

Cảnh sát Gangnam từ chối bình luận.

Bên trong câu lạc bộ Burning Sun. Ảnh: Burning Sun/Facebook.

Anh Kim nói rằng ngay sau khi anh chia sẻ câu chuyện của mình, anh bắt đầu nhận được tin nhắn từ những người khác nói rằng họ là nạn nhân trong các câu lạc bộ Gangnam và anh nhận ra phạm vi của vấn đề.

"Khi mọi người thấy tôi nêu câu hỏi, họ nói 'Tại sao lại là anh? Tại sao là bây giờ?'", anh Kim nói. "'Điều này đã diễn ra trong 10 năm, 15 năm nay và bạn không thể động vào nó. Bạn không thể chiến thắng'. Tôi đã nghe rất nhiều người nói điều này và tôi nghĩ nó thực sự đáng sợ".

Chuỗi bê bối đã thu hút sự chú ý lớn hơn khi một số ngôi sao K-pop có mối liên hệ với một số câu lạc bộ dính líu đến các tội không liên quan đến vụ bắt giữ anh Kim.

Ca sĩ Lee Seung Hyun, 28 tuổi, được biết đến với nghệ danh Seungri, đang bị điều tra vì trả tiền cho gái mại dâm để đổi lấy sự ủng hộ từ các doanh nhân nước ngoài tại Arena.

Anh cũng bị buộc tội tham ô tại một câu lạc bộ khác mà anh tham gia cho đến năm ngoái.

Lee phủ nhận mọi hành động sai trái, nhưng đã rút khỏi nhóm nhạc nam Big Bang. Luật sư của Lee nói với Reuters tuần trước rằng thân chủ của họ vẫn khẳng định sự vô tội.

Ít nhất ba ngôi sao K-pop khác đã giã từ sự nghiệp sau khi họ bị cảnh sát cáo buộc chia sẻ các đoạn băng sex được quay bất hợp pháp. Vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ video và hình ảnh nào được chia sẻ liên quan đến một trong hai hộp đêm hay không.

Một ca sĩ, Jung Joon Young, thừa nhận đã chia sẻ video anh này bí mật quay lại khi quan hệ tình dục với phụ nữ.

"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã phạm tội không thể tha thứ", Jung đọc từ một bản tuyên bố viết tay vào ngày 21/3.

Mạng lưới kết nối

Ngoài Seungri, người từng là một giám đốc tại Burning Sun và trước đây đã từng điều hành câu lạc bộ, cảnh sát đang điều tra hai đồng chủ tịch của câu lạc bộ và một giám đốc điều hành vì nhiều tội khác nhau bao gồm phân phối ma túy, tấn công khách hàng và mua chuộc cảnh sát.

Các nhà điều tra cũng đã thẩm vấn 15 người và bắt giữ bốn người có liên kết với Burning Sun về tội danh liên quan đến ma túy. Ít nhất một người làm PR cho câu lạc bộ đã bị bắt vì phát tán video sex bất hợp pháp.

Một người đàn ông được xác định là chủ sở hữu thực tế của Arena, họ Kang, đã bị bắt vào cuối tháng 3, theo phát ngôn viên của Tòa án cấp quận Trung tâm Seoul.

Ca sĩ Seungri phủ nhận mọi hành động sai trái, nhưng đã rút khỏi nhóm nhạc nam BigBang. Ảnh: Reuters.

Kang và các giám đốc điều hành của Arena khác bị buộc tội trốn thuế với số tiền 16,2 tỷ won trong giai đoạn 2014-2017. Kang từ chối trả lời các câu hỏi vào ngày 25/3 khi anh ta xuất hiện tại tòa án.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra các cáo buộc rằng những người điều hành câu lạc bộ đã đưa hối lộ cho các cảnh sát.

Sáu sĩ quan đang bị điều tra vì tình nghi thông đồng với các câu lạc bộ, bao gồm một sĩ quan cấp cao.

Sĩ quan cấp cao họ Yoon thừa nhận đã chơi golf và đi ăn với một người đàn ông được biết đến là đối tác kinh doanh của Seungri, nhưng phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng.

Sĩ quan này bị buộc tội làm rò rỉ thông tin mật và nhận hối lộ, bao gồm vé xem buổi các buổi biểu diễn âm nhạc từ ca sĩ Seungri, một quan chức tại cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul cho biết.

Tại Gangnam, khách quen và nhân viên than thở về tác động của các vụ bê bối đối với các câu lạc bộ và ngành công nghiệp giải trí rộng lớn hơn, thứ được xem là bản sắc và mặt hàng xuất khẩu quan trọng đối với Hàn Quốc.

Kim Se Rim, 27 tuổi, cho biết cô không còn đến câu lạc bộ nữa. "Mọi người kiểu như, tại sao bạn lại đi khi bạn biết có quá nhiều ma túy, GHB, hiếp dâm đang diễn ra?", cô nói, đề cập đến một loại thuốc hiếp dâm nổi tiếng. "Và họ có lý".

Đông Phong (Theo Reuters)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-boi-tinh-duc-trong-k-pop-he-lo-mat-toi-cua-quan-nha-giau-gangnam-post924007.html