Bê bối tình dục của Seungri và nhóm bạn: Làng giải trí Hàn gặp 'hạn'

Hơn 1 tháng kể từ khi scandal môi giới mại dâm, nhóm chat tình dục với nội dung tục tĩu của nam ca sĩ Seung Ri (cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang) bùng nổ, các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc rơi vào tình trạng lao đao khi cổ phiếu lao dốc, tổn thất hàng triệu đô.

Ngày 20.3, CNBC đưa tin các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đang hứng chịu hậu quả nghiêm trọng từ vụ scandal của Seungri và nhóm bạn chat sex. Đáng nói, nhiều doanh nghiệp được cho là không có dính líu đến vụ việc cũng chịu chung số phận.

Theo đó, giá trị vốn hóa của 5 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đã "bay hơi" 17,52% kể từ ngày 25.2 đến 15.3. Nếu như ngày 25.2, giá trị vốn của 5 công ty này là 3.350 tỉ Won (2,96 tỉ USD) thì đến ngày 15.3 đã giảm xuống còn 2.760 tỉ Won (2,43 tỉ USD).

Vụ bê bối của Seungri và nhóm bạn khiến các công ty giải trí lao đao.

Vụ bê bối của Seungri và nhóm bạn khiến các công ty giải trí lao đao.

Chịu hậu quả nặng nề nhất chính là YG Entertainmen, công ty chủ quản cũ của Seung Ri - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Big Bang.

Cổ phiếu của công ty này đã giảm tới 24,8% kể từ khi Seungri bị nghi sử dụng ma túy và môi giới mại dâm. Phiên giao dịch ngày 19.3, cổ phiếu công ty này đóng cửa ở mức 36.150 Won/cổ phiếu, giảm gần 1% so với phiên trước đó.

Giá cổ phiếu của FNC Entertainment - công ty quản lý của một trong những nghệ sĩ vướng vào bê bối liên quan tới Seung Ri, cũng giảm 11% trong phiên giao dịch ngày 11.3.

Bên cạnh đó, các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi bê bối này ngày càng mở rộng, kéo theo hàng loạt nghệ sĩ khác.

Bê bối đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của nhiều công ty giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Forex

Cổ phiếu SM Entertainment, Cube Entertainment và FNC Entertainment đều giảm hơn 20% giá trị kể từ ngày 25.2 đến ngày 15.3. Cổ phiếu JYP Entertainment giảm 5% trong thời gian này, dù không có nghệ sĩ nào dính vào bê bối trên.

Sự việc bắt đầu từ ngày 29.1, khi cảnh nhân viên club Burning Sun của nam ca sĩ Seung Ri bỏ thuốc, tấn công một người phụ nữ một cách thô bạo được đăng tải làm dấy lên sự phẫn nộ từ công chúng. Trang Dispatch chỉ ra thời điểm đó, Seung Ri có mặt tại club này.

Ngày 2.2, Seung Ri lên tiếng rằng rất sốc về hành vi bạo lực. Cùng ngày, Dispatch cũng tung bằng chứng việc môi giới mại dâm ở Burning Sun.

Ngày 26.2, SBS bất ngờ tung bằng chứng tố Seung Ri môi giới gái mại dâm. Ngay sau đó, YG Entertaiment - công ty chủ quản của Seung Ri lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Đến ngày 27.2, Seung Ri chính thức trình diện cảnh sát và trải qua vòng thẩm vấn 8,5 tiếng.

Ngày 28.2, Ditpatch khui lại tiệc sinh nhật 25 tỉ của nam ca sĩ. Chỉ một ngày sau, SBS tuyên bố đã nắm trong tay loạt tin nhắn bằng chứng việc Seung Ri môi giới mại dâm và đã gửi cho Ủy ban Chống tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc mà không thông qua cảnh sát.

Hàng loạt sao Hàn bị tố có dính líu đến vụ việc.

Ngày 10.3, Seung Ri chính thức bị xếp vào diện nghi phạm vì tội môi giới mại dâm. Cũng chỉ một ngày sau, SBS lại gây chấn động khi đưa ra bằng chứng nhóm chat 8 người gồm Seung Ri, Jung Yoon Young và 6 người khác về việc mại dâm, gài camera quay ẩn và phát tán các clip quan hệ tình dục.

Seung Ri ngay lập tức bị cấm xuất nhập cảnh đồng thời nam ca sĩ cũng tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi ngành giải trí. Hàng loạt những diễn biến sau đó của vụ bê bối đã khiến cổ phiếu của làng giải trí Hàn Quốc gánh những hậu quả nặng nề.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/be-boi-tinh-duc-cua-seungri-va-nhom-ban-lang-giai-tri-han-gap-han-663684.ldo