Bê bối tại Hollywood: Ông trùm luôn là ông trùm

Vì bênh vực ông trùm Hollywood trong thời điểm bê bối tình dục của ông Harvey Weinstein đang ở đỉnh điểm, nên nữ minh tinh Lindsay Lohan bị 'ném đá'. 'Tôi cảm thấy rất tồi tệ cho Harvey Weinstein vào lúc này. Tôi không nghĩ đó đúng là những gì đang xảy ra', Lindsay Lohan đăng trên Instagram khi nói về vụ bê bối của ông trùm Hollywood.

Đồng thời tuyên bố "ông Harvey Weinstein chưa bao giờ làm hại hay làm bất cứ điều gì với tôi. Tôi nghĩ mọi người cần ngừng lại". Thậm chí nữ minh tinh 31 tuổi còn khuyên Georgina Chapman, vợ ông trùm Hollywood, người vừa tuyên bố ly hôn sau một loạt bê bối của chồng - nên ở cạnh ông Harvey Weinstein trong thời gian khó khăn này.

Còn đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone đã từ chối khi được yêu cầu bình luận về bê bối của ông Harvey Weinstein, lúc xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan hôm 13-10. "Tôi tin là bạn nên đợi cho đến khi việc này được đưa ra xét xử", ông Oliver Stone tuyên bố, đồng thời cho biết, ông trùm Hollywood là một đối thủ và chưa từng làm việc cùng.

Georgina Chapman xin ly hôn Harvey Weinstein hôm 10-10.

Trong khi đó, nữ minh tinh Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow vừa xác nhận họ từng bị ông trùm Hollywood quấy rối, rủ về phòng khách sạn vào những năm 1990. Năm 1999 (4 năm sau khi bị sàm sỡ), Gwyneth Paltrow đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên xuất sắc" với phim Shakespeare in Love do ông Harvey Weinstein sản xuất.

Và đêm đó, cô vẫn vui vẻ ăn mừng và chụp hình với ông trùm Hollywood. Gwyneth Paltrow nói bị sàm sỡ năm 1994, khi nhận vai diễn trong phim tình cảm Emma. Theo giới truyền thông, hiện ông trùm Hollywood bị ít nhất 30 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục, hãm hiếp…

Theo giới truyền thông, ông trùm Hollywood đã rời nhà của con gái tại Los Angeles hôm 12-10 để bay tới trung tâm cai nghiện ở Arizona - người điều trị phải trả tới 40.000 USD/tháng. Được biết, sau bài phóng sự điều tra của tờ New York Times, ông Harvey Weinstein đã rơi vào khủng hoảng thật sự - cố gắng tìm đến cái chết khiến con gái phải gọi 911 với thông báo "cha cô muốn tự tử".

"Ai cũng có sai lầm, tôi hy vọng cơ hội thứ 2", là tuyên bố của ông Harvey Weinstein với các tay săn ảnh hôm 12-10. Giới chuyên môn cho rằng, mặc dù vướng scandal sex trong 3 thập kỷ, nhưng ông Harvey Weinstein vẫn an vị nhờ tiền, quyền và văn hóa Hollywood. Và ông Harvey Weinstein tin mình là bất khả xâm phạm.

Một ngày trước khi bị tờ New York Times vạch trần, ông trùm Hollywood thản nhiên trả lời về các cáo buộc: "Câu chuyện nghe hay đến mức tôi muốn mua nó làm phim". Giới truyền thông coi đây là một trong những scandal gây rúng động nhất Hollywood thời gian gần đây.

Sau khi scandal bị phanh phui, Harvey Weinstein xin lỗi nhưng lý giải ông cư xử như vậy bởi lớn lên trong thập niên 1960-1970, giai đoạn quấy rối tình dục là "văn hóa Hollywood". Cây bút Bret Stephens của tờ New York Times cho rằng, Harvey Weinstein bị hạ bệ chẳng qua vì quyền lực của ông đã suy yếu trong vài năm gần đây. Đồng thời nhấn mạnh, gốc rễ vấn đề vẫn còn đó và vụ việc của ông Harvey Weinstein khó thay đổi được "văn hóa Hollywood".

Theo tờ New York Times, ông Harvey Weinstein đã dàn xếp ít nhất 8 lần với các nạn nhân, trong đó có diễn viên Rose McGowan, người nhận 100.000 USD 20 năm trước (1997-2017). "Rõ ràng nhiều người biết nhưng không đứng về phía nạn nhân. Rõ ràng nhiều người muốn bảo vệ quyền lực và đặc quyền hơn là đảm bảo thủ phạm chịu hậu quả", nhà làm phim Jennifer Siebel Newsom viết trên Huffington Post.

Quyền lực của ông Harvey Weinstein cũng khiến nhiều người ngại lên tiếng. Tờ New York Times cho biết, một số nạn nhân không trình báo vì không có nhân chứng, và sợ ông Harvey Weinstein trả thù hoặc thấy xấu hổ khi nói ra sự thật.

Theo nữ diễn viên Lea Seydoux, việc đối mặt với những người đàn ông như vậy thật quen thuộc bởi nhiều đạo diễn đã lạm dụng vị trí của mình. Họ có tầm ảnh hưởng đủ lớn để có thể làm vậy. Nữ diễn viên Pulp Fiction Rosanna Arquette cho biết, đầu thập niên 1990, ông Harvey Weinstein yêu cầu cô đến khách sạn để bàn về vai diễn mới, sau đó bắt đấm bóp và có hành động khiếm nhã.

Nữ minh tinh Katherine Kendall nói bị sàm sỡ năm 1993 khi đến nhà ông Harvey Weinstein - lúc đầu tử tế nhưng rồi khỏa thân và đuổi theo cô. Mira Sorvino nói từng bị ông Harvey Weinstein quấy rối tình dục ở Liên hoan phim Toronto 1996, sau khi cô đoạt giải Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn trong Mighty Aphrodite.

Nữ diễn viên kiêm biên kịch Louisette Geiss đã tổ chức họp báo và nói, Harvey Weinstein buộc cô xem ông thủ dâm ở Liên hoan phim Sundance 2008 ở Mỹ. Lời cáo buộc nặng nhất đến từ nữ diễn viên Italia Asia Argento - tuyên bố bị ông Harvey Weinstein cưỡng hiếp năm 1997.

Nữ diễn viên Lucia Evans cũng tuyên bố, ông Harvey Weinstein đã ép cô quan hệ tình dục năm 2004. Còn nữ diễn viên Dawn Dunning cho biết, đã phải chạy khỏi phòng sau khi ông Harvey Weinstein đề nghị cô quan hệ tình dục năm 2003.

Khắc Tuấn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/be-boi-tai-hollywood-ong-trum-luon-la-ong-trum-463059/