Bể bơi nghìn năm tuổi của trẻ em ngoại thành Hà Nội

Vào những ngày hè nắng nóng, hồ Long Trì nằm trong khuôn viên khu di tích Chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại trở thành bể bơi công cộng của hàng trăm, hàng nghìn người.

Hồ Long Trì nằm trên địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, mực nước sâu từ 1,5-2m phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn đến bơi. Người dân cho biết hồ trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý, cũng không tính hết được bao nhiêu đời người dân đã sinh hoạt ở đây. Giữa hồ có một mái đình được dựng lên trước đây là nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật.

Hồ Long Trì nằm trên địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, mực nước sâu từ 1,5-2m phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn đến bơi. Người dân cho biết hồ trước đình và chùa Thầy được làm từ thời nhà Lý, cũng không tính hết được bao nhiêu đời người dân đã sinh hoạt ở đây. Giữa hồ có một mái đình được dựng lên trước đây là nơi tổ chức múa rối nước nghệ thuật.

Chính quyền xã Sài Sơn đã cho tát nước, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về, người dân tới tắm rất đông.

Vào mỗi buổi chiều nắng nóng, hàng trăm trẻ nhỏ ở làng Đa Phúc và làng Thụy Khuê lại nô nức cùng bố mẹ đi bơi ở hồ Long Trì nằm trong khuôn viên khu di tích chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội).

Hồ Long Trì có từ thời nhà Lý. Trước đây, người dân từng trồng sen trong hồ nhưng đến nay đã bỏ để mọi người có thể đến tắm mát.

Tất cả nước thải của các hộ dân sống xung quanh hồ đều không được đổ vào hồ. Nước trong hồ chủ yếu là nước mưa và nước tự nhiên nên rất sạch.

Khoảng 15g hàng ngày, người lớn trẻ nhỏ quanh làng và các làng lân cận lại tìm tới để tắm giải nhiệt trong những ngày nóng bức. Tuy mực nước nông nhưng các em nhỏ được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Những người tới để giải nhiệt chủ yếu là các em thiếu nhi độ tuổi từ 5-15, có cả em nhỏ chưa biết bơi cũng được phụ huynh dẫn tới dạy bơi.

Hồ ở đây không quá sâu, ý thức người bơi tốt, các bậc phụ huy cũng sắm áo phao đầy đủ cho các con nên chưa từng xảy ra tai nạn nào ở đây.

Nhiều bậc phụ huynh cho biết, họ cho con ra hồ vừa học bơi, vừa thư giãn, để trẻ không cảm thấy buồn chán, giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.

Khi những ao hồ trong xã Sài Sơn dần bị lấp thì lượng người đổ về hồ Long Trì ngày càng nhiều.

Các em nhỏ tha hồ bày trò chơi với nước tại hồ bơi nghìn năm tuổi.

Được biết, từ năm 2011, chính quyền xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tiến hành cải tạo hồ, làm sạch nguồn nước.

Trẻ em thường bơi gần bờ và xung quanh nhà nổi giữa hồ, ở khu thủy đình - nơi múa rối nước vào mùa lễ hội.

Các em nhỏ trong xã tỏ ra rất hào hứng với hoạt động này. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, họ cho con ra hồ vừa học bơi, vừa thư giãn, để trẻ không cảm thấy buồn chán khi nghỉ hè.

Trước đây, người dân chỉ tự phát ra hồ tắm, đến giờ nơi đây trở thành tụ điểm vui chơi cho trẻ em trong ngày hè.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-boi-nghin-nam-tuoi-cua-tre-em-ngoai-thanh-ha-noi-201272.html