Bê bối Boeing 737 Max: Nhà sản xuất lần đầu thừa nhận lỗi phần mềm

Hôm qua (18/5), Boeing thừa nhận đã phải sửa các lỗi trong phần mềm giả lập dùng để đào tạo phi công sau 2 vụ tai nạn làm chết 346 người có liên quan tới máy bay 737 Max.

Boeing cho biết đã sửa lỗi trong phần mềm giả lập của 737 Max

Boeing cho biết đã sửa lỗi trong phần mềm giả lập của 737 Max

“Boeing đã sửa lỗi phần mềm giả lập 737 Max và đã cung cấp thêm thông tin cho các nhà khai thác thiết bị để đảm bảo trải nghiệm giả lập thể hiện được các tình hống bay khác nhau”.

Tuy nhiên, Boeing không cho biết thời gian lần đầu họ biết về vấn đề này và có báo với các cơ quan quản lý hay không.

Tuyên bố trên là lần đầu tiên Boeing thừa nhận có lỗi thiết kế trong phần mềm liên quan tới 747 Max – loại máy bay có phần mềm MCAS đang được cho là nguyên nhân chính trong thảm họa ở Ethiopia.

Theo Boeing, phần mềm bay giả định có khả năng tạo ra các điều kiện bay nhất định tương tự như thời điểm xảy ra vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia Airlines hồi tháng 3 hay của hãng Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái.

Công ty cho biết đang làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất thiết bị và cơ quan quản lý về những thay đổi và cải tiến phầm mềm để đảm bảo việc huấn luyện phi công của các hãng hàng không không bị gián đoạn”.

Theo Strait Times

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/be-boi-boeing-737-max-nha-san-xuat-lan-dau-thua-nhan-loi-phan-mem-4004207-d.html