Bé Ben: 'Ba Hoài Linh nói không học giỏi thì đừng đi hát'

Nguyễn Hoàng Quân (Bé Ben) chia sẻ nghệ sĩ Hoài Linh khuyên cậu bé tập trung cho việc học trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nguyễn Hoàng Quân (Bé Ben) sinh năm 2004. Ở tuổi lên 4, cậu bé đã bộc lộ năng khiếu ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Bé Ben từng tham gia vũ đoàn ABC Kids. Ở thời điểm đó, cậu bé được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi.

Bé Ben từng góp mặt trong cuộc thi Gương mặt thân quen nhí 2015 và giành giải quán quân. 5 năm sau khi rời khỏi cuộc thi, Hoàng Quân có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Chia sẻ với Zing, con nuôi Hoài Linh cho biết thời gian qua cậu bé tập trung phần lớn cho việc học, hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật.

"Tôi không ghen tỵ với thành công của Phương Mỹ Chi'

- 5 năm sau khi giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen nhí, Hoàng Quân có vẻ im ắng. Thời gian qua, cuộc sống của anh ra sao?

- Cuộc sống của tôi vẫn bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Tôi đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM). Mỗi ngày tôi đi học, tham gia các hoạt động của lớp, trường.

Tôi có tham gia một câu lạc bộ âm nhạc của trường. Ở đó, tôi chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về âm nhạc mà mình trải nghiệm được đến với các anh chị, bạn bè và các em khóa dưới.

Hoàng Quân cao lớn, chững chạc ở tuổi 16. Ảnh: NVCC.

Hoàng Quân cao lớn, chững chạc ở tuổi 16. Ảnh: NVCC.

5 năm qua, tôi không tập trung nhiều cho các hoạt động nghệ thuật. Tôi dành phần lớn thời gian cho việc học. Thỉnh thoảng, tôi làm MC cho các chương trình thiếu nhi trên đài truyền hình hoặc đi hát.

- Anh có tiếc vì không tận dụng được sức nóng của danh hiệu quán quân hay danh xưng "con nuôi Hoài Linh" để có thể nổi tiếng hơn?

- Tôi không tiếc vì đó là sự lựa chọn của bản thân và cả gia đình. 10 năm qua, tôi vẫn giữ vững thành tích học tập tốt. Tôi giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố về môn Ngữ Văn.

Âm nhạc là đam mê của tôi từ nhỏ. Tôi sẽ đi theo con đường âm nhạc cả cuộc đời chứ không từ bỏ. Nhưng trong một giai đoạn nào đó, tôi phải ưu tiên chọn lựa những điều quan trọng hơn.

Công việc làm MC ở đài truyền hình mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm. Tôi được gặp gỡ, học hỏi với nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề. Công việc này cũng hỗ trợ một phần không nhỏ cho tôi trong việc học, đặc biệt là môn Ngữ Văn. Tôi biết được nhiều từ vựng và thuyết trình trôi chảy hơn.

- Phương Mỹ Chi từng tham gia Gương mặt thân quen nhí cùng năm với Hoàng Quân. Nhưng đến nay, độ phủ sóng và sự nổi tiếng của cô ấy lớn hơn anh?

- Tôi và chị Chi vẫn giữ liên lạc từ sau cuộc thi Gương mặt thân quen nhí 2015. Tôi không so sánh hay ghen tỵ với thành công của người khác. Đối với tôi, việc được xuất hiện trên truyền hình hay đi diễn mà mọi người nhận ra mình, đó đã là thành công.

Khi lên trường, các bạn hay vây quanh tôi hỏi: "Đi diễn Quân có hay gặp nghệ sĩ nổi tiếng nào không, cho mình xin chữ ký với". Tôi nghĩ mình cũng may mắn vì vẫn duy trì được việc học và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

- Ngoài thời gian ưu tiên cho việc học, anh dành cho âm nhạc, diễn xuất ra sao?

- Mẹ là người quản lý và sắp xếp lịch công việc cho tôi. Những lúc tôi đi hát hay làm MC, mẹ đều chở con trai đến địa điểm quay và chờ đợi để đưa về nhà.

Gia đình cũng luôn đặt việc học là quan trọng hàng đầu với tôi, nên mẹ chỉ nhận lịch diễn vào hai ngày nghỉ cuối tuần.

Trước mắt, tôi vẫn cố gắng để hoàn thành tốt việc học ở trường. Sau khi kết thúc lớp 12, tôi dự định sẽ đăng ký thi vào một trường đại học dành cho nghệ thuật để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Việc học hành, đào tạo bài bản sẽ giúp tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật của bản thân.

- Một số giọng ca nhí thường gặp áp lực bị vỡ giọng ở giai đoạn dậy thì. Anh có gặp tình trạng tương tự?

- May mắn là ở giai đoạn dậy thì, tôi bị vỡ giọng nhưng lại theo hướng tốt hơn. Trước đây, giọng tôi bị khàn, đục. Sau này, giọng nói của tôi ổn hơn.

Khi đi làm MC, các cô chú cũng chỉ dẫn tôi cách giữ gìn giọng nói sao cho tốt nhất. Tôi lắng nghe, làm theo và thấy mọi thứ tốt lên.

Tôi thấy nhiều trường hợp các giọng ca nhí khi bắt đầu nổi tiếng thì lao vào chạy show, hát phá giọng, không biết cách giữ dẫn tới những kết quả đáng tiếc về sau.

- Ngoài giọng hát, ngoại hình của anh cũng có nhiều thay đổi?

- Mọi người nhận xét tôi thay đổi nhiều hơn, dậy thì thành công (cười). Tôi không dám tự đánh giá về bản thân vì không khách quan.

Tôi chỉ thấy mình cao lớn hơn về vẻ bề ngoài và suy nghĩ chín chắn hơn trước. Hàng ngày, tôi vẫn chơi thể thao, giữ gìn sức khỏe và hoàn thiện bản thân theo từng ngày.

Nghệ sĩ Hoài Linh hiền nhưng nghiêm khắc

- Cái tên "bé Ben" có ý nghĩa gì với anh?

- Hồi nhỏ, mọi người thường gọi tôi là bé Ben. Vì thế, khi đi hát, tôi lấy luôn tên này làm nghệ danh. Sau này, khi làm MC, tôi thường giới thiệu mình là Ben Hoàng Quân thay vì bé Ben.

Mọi người muốn gọi tôi là bé Ben hay Hoàng Quân đều được.

- Còn danh xưng "con nuôi Hoài Linh" thì sao?

- Lúc 4 tuổi, tôi là thành viên nhóm nhảy ABC Kids. Mẹ tôi kể lại là khi tham gia biểu diễn trong một chương trình, ba Hoài Linh thấy tôi có năng khiếu ca hát, biểu diễn, nhảy múa nên đã nhận làm con nuôi.

Từ đó đến nay, tôi vẫn gọi nghệ sĩ Hoài Linh là ba nuôi.

Nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra nhiều lời khuyên cho Hoàng Quân trong cuộc sống và hành trình trưởng thành. Ảnh: NVCC.

- Nghệ sĩ Hoài Linh giúp đỡ anh ra sao trên con đường nghệ thuật và cuộc sống?

- Về nghệ thuật, ba nuôi không trực tiếp giúp đỡ nhiều. Hồi nhỏ, tôi hay đi theo ba diễn tỉnh. Khi ba diễn hài thì tôi nhảy. Sau này thì tôi theo học nên ít khi đi diễn chung.

Trong mỗi lần gặp gỡ, ba thường đưa cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống. Hồi xưa, ba dặn tôi là không học giỏi thì đừng đi hát. Tôi nhớ mãi câu nói của ba: "Làm MC mà không học thì biết nói cái gì?".

Mỗi lời dặn dò của ba là động lực của tôi để vươn lên trong cuộc sống.

- Anh quý trọng đức tính gì ở ba nuôi của mình?

- Tôi luôn trân trọng cách ba nuôi Hoài Linh đối nhân xử thế và dành sự quan tâm cho mọi người. Ba hiền nhưng nghiêm khắc. Tôi luôn cố gắng làm theo những lời khuyên bảo của ba để trưởng thành hơn.

- Anh có gặp áp lực với danh xưng "con nuôi Hoài Linh"?

- Tôi cảm thấy bình thường. Mọi người gọi tôi là con nuôi Hoài Linh, tôi cũng thấy vui. Tôi chỉ mong muốn được thành công và khiến gia đình, ba nuôi tự hào.

Hoàng Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-ben-ba-hoai-linh-noi-khong-hoc-gioi-thi-dung-di-hat-post1143245.html