Bé 9 tuổi tử vong do đuối nước tại bể bơi

Khoảng 13h30 ngày 15/9, tại bể bơi Công Vinh, thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến bé trai 9 tuổi tử vong.

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 9 tuổi bị đuối nước tại bể bơi.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 15/9, cháu G.V. T. (9 tuổi, trú xóm 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được người nhà đưa đến bể bơi Công Vinh (khối 4, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) tắm, không may bị đuối nước. Ngay sau đó, cháu T. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cháu T. trong bệnh viện. Ảnh: Báo Giao Thông.

Cháu T. trong bệnh viện. Ảnh: Báo Giao Thông.

Bể bơi Công Vinh được đưa vào hoạt động năm 2015, có diện tích 560 m2 gồm 2 khu vực. Khu vực dành cho trẻ em có chiều sâu từ 0,45-0,9 m, khu vực người lớn từ 1,1-1,75 m.

Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đuối nước thương tâm trên.

Theo Phùng Đô / Báo Giao Thông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-9-tuoi-tu-vong-do-duoi-nuoc-tai-be-boi-post990805.html