Bé 9 tháng tuổi bại não sau mũi tiêm: Gia đình mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân

Gần 20 ngày điều trị đợt 2 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng sức khỏe bé P.T.T.H 9 tháng tuổi (ở xóm 8, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình) tím tái, bại não sau một mũi tiêm tiến triển chậm, tiên lượng dè dặt.

Anh Phạm Văn Bốn chăm bé H điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngày 6.4, anh Phạm Văn Bốn - bố bé H - đang chăm con tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Đây là lần thứ 2 bé H phải nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần này kéo dài đã 20 ngày nhưng tình trạng sức khỏe bé H không tiến triển. Từ khi sự việc xảy ra, gia đình đưa bé đi về giữa cơ sở y tế tuyến dưới và Bệnh viện Nhi Trung ương nhiều lần.

"Các bác sĩ đã cho biết, bé H vẫn viêm phổi, bại não, có tỉnh nhưng không có nhận thức xung quanh. Hiện ăn uống của bé qua đường xông. Kể từ hôm bé H bị như vậy, gia đình đã phải chi phí hơn 100 triệu đồng điều trị cho cháu. Trong khi đó, gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Ông ngoại bé H cũng vừa mổ tim cách đây mấy ngày. Dù biết con tiên lượng điều trị xấu nhưng hai vợ chồng vẫn quyết tâm điều trị", anh Bốn đau đớn nói.

Gia đình cũng khẳng định, tại thời điểm tiêm bé H vẫn hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, không có biểu hiện khác thường. Tuy nhiên, sau khi tiêm xong cơ thể bé H bắt đầu tím tái, có dấu hiệu khó thở, không bắt được mạch và tim đã ngừng đập.

Đến nay, nguyên nhân có phải bé H bị như hiện nay do mũi tiêm hay không còn chờ cơ quan chức năng xem xét. Về phía ông Phạm Văn Khẩn - người thực hiện tiêm cho bé H - cho biết: Ông được gia đình bệnh nhi H nhờ tiêm thuốc điều trị viêm phổi. Khi tiêm bé nhiều đờm dãi nên bị sặc dẫn tới khó thở và tím tái.

"Trước đó, bé H đã được gia đình đưa đi tiêm, điều trị ở nhiều nơi nên cũng khó xác định nguyên nhân từ đâu. Thời điểm tiêm cho bé H là ngày 30 Tết, bé H về nhà nên gia đình sang nhờ tiêm. Thuốc tôi tiêm cho bé H mua tại các nhà thuốc, là thuốc kháng sinh.

Từ trước tới nay, tôi vẫn dùng thuốc tiêm cho mọi người nhưng chưa xảy ra sự cố nào. Có thể do thuốc tiêm trên nền cơ địa bé yếu nên mới dẫn tới sự việc đáng tiếc. Dù nguyên nhân thế nào thì khi tôi tiêm xảy ra sự việc trên nên tôi đã hứa với gia đình cùng giải quyết", ông Khẩn cho biết.

Ông Khẩn cũng đã tới thăm bé H một lần khi ở bệnh viện tuyến dưới và hỗ trợ 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo anh Phạm Văn Bốn, gia đình mong muốn được tìm ra đúng nguyên nhân dẫn đến việc bé H đang từ khỏe mạnh thành bại não như hiện nay. Do đó, gia đình đã nhờ tới sự can thiệp của cơ quan chức năng. Phía gia đình đã gửi đơn tới Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cũng như nhiều nơi kêu cứu.

"Tôi không trốn tránh trách nhiệm nhưng hiện bé H đang điều trị. Dù nguyên nhân do ai thì tôi cũng mong 2 gia đình cùng thống nhất cách giải quyết. Tôi còn là hàng xóm láng giềng chứ có phải người xa lạ đâu", ông Khẩn nói.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/be-9-thang-tuoi-bai-nao-sau-mui-tiem-gia-dinh-mong-muon-som-tim-ra-nguyen-nhan-599941.ldo