Bé 8 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt

Bé Phong theo các bạn trong làng đi bắt tổ ong vò vẽ và bị ong đuổi. Do chạy không kịp, bé đã bị ong đốt nhiều nốt phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 4/9, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đang điều trị cho bé Nguyễn Văn Phong (8 tuổi, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) bị ong đốt nguy kịch.

Gia đình cho biết, chiều ngày 3/9, bé cùng các bạn trong làng đi bắt tổ ong vò vẽ. Tuy nhiên, do không biết cách bắt, các bé bị ong đuổi chạy toán loạn. Phong chạy không kịp nên bị ong đốt nhiều nốt. Người thân thấy vậy bèn xua ong đi rồi nhanh chóng đưa bé đến trung tâm cấp cứu.

Bé đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn

Theo các bác sĩ, bệnh nhi được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, niêm mạc nhợt, khó thở, nước tiểu đỏ, men gan tăng, rối loạn đông máu do bị bầy ong đốt nhiều nốt, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhi.

Đến sáng 4/9 bệnh nhân đã tỉnh, thoát sốc, chức năng gan, thận đang hồi phục, sức khỏe bênh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ cho biết, ong có nhiều loại với độc tính khác nhau. Thậm chí, độc tố của một số loại ong có thể gây chết người. Vì vậy, khi bị ong đốt, người nhà cần nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực có ong; đặt người bị nạn nằm yên tại chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan truyền nhanh trong cơ thể; khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ngòi chích của ong ra.

Gia đình không nên dùng tay nặn ép lấy ngòi vì có thể làm cho nọc độc lan ra và thấm sâu hơn vào cơ thể. Thay vào đó, người nhà nên chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng, uống nhiều nước để loại thải các độc tố. Đồng thời đưa người bị ong đốt tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/be-8-tuoi-nguy-kich-vi-bi-ong-vo-ve-dot-post47993.html