Bé 8 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại rồi ném thi thể xuống giếng

Sau khi cưỡng hiếp và sát hại bé gái 8 tuổi, kẻ thủ ác đã ném thi thể nạn nhân xuống một cái giếng khô nhằm che giấu tội ác.

Theo Times Of India, cảnh sát cho biết, vào nửa đêm 27/11, khi bé gái 8 tuổi đang ngủ cạnh mẹ và chị gái trong nhà của họ ở Meghpura, Uttar Pradesh (Ấn Độ), nghi phạm chưa rõ danh tính đã lẻn vào nhà và bắt cóc cô bé.

Phát hiện con gái bị bắt cóc, gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Vài giờ sau, thi thể bé gái được tìm thấy trong giếng khô gần nhà. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé gái đã bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại.

Bé gái ở Ấn Độ bị sát hại rồi ném thi thể xuống giếng. Ảnh minh họa.

Bé gái ở Ấn Độ bị sát hại rồi ném thi thể xuống giếng. Ảnh minh họa.

Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã cưỡng hiếp và bóp cổ bé gái đến chết trước khi ném thi thể xuống giếng.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ án. Cảnh sát và các chuyên gia pháp y đã tới hiện trường để thu thập bằng chứng. Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Trước đó, một vụ án tương tự xảy ra tại vùng ngoại ô Vrindavan, Mathura, bang Uttar Pradesh. Bé gái 8 tuổi mất tích khi đi cùng một người phụ nữ để nhặt củi khô trong khu rừng gần đó hôm 26/11. Ngày hôm sau, thi thể của bé gái được tìm thấy. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ án này.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/be-8-tuoi-bi-cuong-hiep-sat-hai-roi-nem-thi-the-xuong-gieng-1468950.html