Bé 7 tuổi phát bệnh dại tử vong sau 2 tháng bị chó cắn

Sau hai tháng bị con chó lạ cắn, cháu Đ. phát bệnh dại. Dù được gia đình đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng đã quá muộn, bé trai này đã tử vong sau đó.

Ngày 29-4, người thân đã tổ chức lễ mai táng cho cháu Hà Danh Đ. (7 tuổi) trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 10 ngày trước, sau khi có một đám ma trong xóm, cháu Đ. bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, nói sảng, không ăn, không ngủ. Biểu hiện của cháu Đ. ngày càng nặng nên gia đình đã đưa cháu bé vào bệnh viện.

Sau 2 tháng bị chó cắn, cháu Đ. lên cơn dại và tử vong (ảnh minh họa)

Sau 2 tháng bị chó cắn, cháu Đ. lên cơn dại và tử vong (ảnh minh họa)

Tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, qua thăm khám, các bác sỹ các định, cháu Đ. bị mắc bệnh dại và đã lên cơn. Do được phát hiện quá muộn, nên bệnh của cháu Đ. là vô phương cứu chữa. Cháu Đ. tử vong sau đó.

Người nhà cháu Đ. cho biết, khoảng 2 tháng trước, cháu có chơi đùa với con chó lạ và bị cắn. Con chó này hiện cũng đã mất tích.

Sau khi cháu Đ. tử vong, nhiều gia đình tại địa phương đã đưa con em đi tiêm phòng bệnh dại.

Nhân Nhân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/be-7-tuoi-phat-benh-dai-tu-vong-sau-2-thang-bi-cho-can/852370.antd