Bé 7 tuổi bị bố phạt trói vào cột, phủ mật cho ong đốt

Sau khi bị hàng xóm tố cáo tội trộm cắp, cậu bé 7 tuổi bị bố trói bằng dây thừng vào một chiếc cột, vẩy mật ong lên trên rồi bắt lên nóc nhà cho ong tới đốt.

Đầu tuần này, truyền thông Ai Cập lan truyền bức ảnh của một cậu bé 7 tuổi có tên Muhammad D bị cha bạo hành, gây phẫn nộ cho người dân khắp nơi. Cha của cậu bé, một người đàn ông 34 tuổi, sau đó đã bị cảnh sát bắt vào ngày 25/5 tại một ngôi làng ở vùng Shebin El Qanater.

Cảnh sát cho biết người cha bị cáo buộc bẻ quặt hai tay con ra phía sau, trói vào khúc gỗ rồi tẩm mật vào người con. Sau đó, anh này đặt con trai lên nóc nhà cho bầy muỗi và ong bu chích khắp cơ thể cậu bé. Không rõ bé trai bị bỏ lại bao lâu trên mái nhà.

Bé 7 tuổi bị bố phạt sau khi bị hàng xóm tố trộm cắp ở ngôi làng thuộc vùng Shebin El Qanater, Ai Cập. Ảnh: Newsflash.

Bé 7 tuổi bị bố phạt sau khi bị hàng xóm tố trộm cắp ở ngôi làng thuộc vùng Shebin El Qanater, Ai Cập. Ảnh: Newsflash.

Mẹ của nạn nhân, 29 tuổi, đã rất bàng hoàng khi chứng kiến con trai bị trừng phạt theo cách độc ác như vậy và quyết định tìm nhóm cứu hộ trẻ em để được giúp đỡ. Cô chụp lại cảnh con trai mình bị bạo hành bằng điện thoại và đem những hình ảnh này làm bằng chứng chống lại chồng.

Sau lời cầu cứu của người mẹ, các công tố viên đã tiếp nhận vụ việc và mở một cuộc điều tra. Đồng thời, các chuyên gia y tế cũng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của Muhammad D và ghi lại mức độ thương tích của cậu bé.

Chưa rõ tình trạng hiện tại của bé trai. Trong khi đó, người mẹ đang tạm lánh nạn ở một ngôi làng khác vì sợ cha của đứa trẻ sẽ đánh cô và tìm những cách mới để tra tấn con của họ.

Ngoài ra, theo trang tin Al Arabiya, người phụ nữ 29 tuổi cũng cáo buộc chồng đã không cho con trai ăn uống trong một thời gian dài. Người đàn ông đã bị bắt giữ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-7-tuoi-bi-bo-phat-troi-vao-cot-phu-mat-cho-ong-dot-20210603153512642.htm