Bé 6 tháng tuổi thiệt mạng sau khi tiêm thuốc tại phòng khám 'chui'

Bé 6 tháng tuổi bị sốt nên gia đình đưa đến nhà một bác sĩ để khám, sau khi tiêm thuốc cháu bé được gia đình đưa về nhà và chết sau đó.

Ngày 18/10, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận, đơn vị đang chờ kết quả kết luận của cơ quan điều tra về việc bé gái 6 tháng tuổi thiệt mạng sau khi tiêm thuốc tại phòng khám tư.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 8/10, cháu bé 6 tuổi tên K. con của anh Đinh Văn Trị (23 tuổi, trú xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định) bị sốt. Lúc này, anh Trị đưa cháu bé đến nhà bác sĩ Trần Văn Lụi (trú thị trấn Vân Canh) để khám và chữa bệnh.

Qua quá trình thăm khám, bé K. (6 tháng tuổi) được tiêm một mũi thuốc và sau đó bác sĩ cho gia đình đưa về nhà. Đến tối cùng ngày, cháu bé có biểu hiện mệt mỏi nên gia đình phải đưa cháu trở lại nhà bác sĩ Lụi thì cháu bé bị tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của cháu bé.

Được biết, điểm khám chữa bệnh của bác sĩ Lụi chưa được cấp giấy phép khám, chữa bệnh.

Thanh Hải

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/tin-nhanh/be-6-thang-tuoi-thiet-mang-sau-khi-tiem-thuoc-tai-phong-kham-chui-803331.html