Bé 6 tháng tuổi suýt chết vì một nụ hôn

Lincoln, 6 tháng tuổi, ở Pennsylvania, Mỹ bị nhiễm virus herpes (HSV) qua nụ hôn của người lớn.

Cậu bé bị nổi mẩn khắp mặt và rất đau đớn sau khi được một người hôn. Các bác sĩ cho biết, Lincoln bị nhiễm virus herpes.

“Chúng tôi không biết là con trai mình bị nhiễm virus herpes từ ai. Ban đầu tôi chỉ nghĩ con bị viêm da nhưng sau đó thấy bé rất đau đớn nên đưa đi bệnh viện. Các vết nhiễm trùng đã lan ra nửa khuôn mặt bé”, cô Stephanie, mẹ Lincoln cho biết.

“Khi bác sĩ nói những vết trên mặt con tôi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng, tôi rất sốc. Tôi không thể nhớ ai đã hôn bé và lúc nào. Không ai có thể tin rằng chỉ vì một nụ hôn mà con tôi suýt chết”.

Nửa mặt bé Lincoln nổi mẩn vì bị nhiễm virus herpes.

Nửa mặt bé Lincoln nổi mẩn vì bị nhiễm virus herpes.

Sau khi được điều trị thuốc kháng virus và kháng sinh trong 10 ngày, Lincoln hồi phục 1 tháng sau đó.

Virus herpes đặc biệt nguy hiểm với trẻ em dưới 6 tháng vì hệ miễn dịch của trẻ vẫn chưa hoàn thiện và 1/3 trẻ bị nhiễm virus này không thể qua khỏi.

May mắn Lincoln được chữa khỏi và thính lực của bé cũng không bị virus herpes phá hủy.

Sau sự việc này, mẹ của bé Lincoln khuyên các phụ huynh không nên để mọi người động vào hoặc hôn con mình.

Gia An (Nguồn: Mirror)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/be-6-thang-tuoi-suyt-chet-vi-mot-nu-hon-ar533393.html