Bé 5 tháng tuổi mắc bệnh hiếm, cha mẹ tưởng bị chân tay miệng

Cháu bé 5 tháng tuổi mắc chứng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp ở Quảng Ngãi vừa được người nhà chuyển ra Đà Nẵng điều trị.

Ngày 10/10, anh Nguyễn Thiên (trú xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, anh vừa đưa con trai Nguyễn Thiện A. (5 tháng tuổi) ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

 Bé A. bị viêm da từ khi mới chào đời. (Ảnh: H.N)

Bé A. bị viêm da từ khi mới chào đời. (Ảnh: H.N)

Người nhà cho biết, bé A. bị viêm da từ khi mới chào đời. Lúc đầu, nốt đỏ xuất hiện ở vùng mặt và tay. Mọi người cứ nghĩ bé mắc bệnh tay chân miệng. Thế nhưng sau 2 tháng, nốt đỏ bong tróc, lan rộng ra khắp cơ thể khiến toàn thân bé lở loét.

Các bác sĩ cho biết, bé A. mắc chứng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp, đồng thời bị viêm da tiết bã bội nhiễm nặng. Những vết lở bị tróc ra, nhiễm trùng gây ngứa khiến bé đau đớn, khóc nhiều.

Khi các vết lở loét ngày càng lan rộng, viêm nhiễm nặng, vợ chồng anh Thiên đưa cháu A. đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cấp cứu và vừa đưa ra Đà Nẵng để điều trị.

THỐNG NHẤT - HỒ NGHIÊM

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-5-thang-tuoi-mac-benh-hiem-cha-me-tuong-bi-chan-tay-mieng-d503485.html