Bé 4 tuổi sờ đầu nghé, bị trâu mẹ húc thủng phổi

Do người lớn bất cẩn, bé 4 tuổi ở Thanh Hóa tới trêu chọc, sờ đầu nghé con và bất ngờ bị trâu mẹ lao tới húc văng lên trời dẫn tới rách ngực, thủng màng phổi.

Ngày 17-7, tin từ Bệnh viện Nhi, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa mổ cấp cứu thành công cho cháu bé 4 tuổi nhập viện trong tình trạng bị rách ngực, thủng màng phổi do bị trâu mẹ húc.

Bé trai đã được mổ cấp cứu thành công và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bé trai đã được mổ cấp cứu thành công và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13-7, cháu B.H.L (SN 2016; ngụ xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện do trâu húc trong tình trạng vết thương thấu ngực trái khoảng 5 cm, thủng xuyên màng phổi trái gây tràn khí màng phổi, tổn thương xương sườn.

Ngay lập tức, bé trai này đã được hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu. Các y, bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương, dẫn lưu màng phổi.

Ca phẫu thuật đã thành công, bé trai hiện đã qua cơn nguy kịch, không suy hô hấp. Dự kiến ngày hôm nay 17-7, bé sẽ được rút dẫn lưu và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, do người lớn bất cẩn, cháu L. đã đến trêu chọc, sờ đầu nghé con và bị trâu mẹ húc văng lên trời dẫn tới bị thương.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-4-tuoi-so-dau-nghe-bi-trau-me-huc-thung-phoi-20200717105439197.htm