Bé 4 tháng tuổi chết não được cho là do mẹ ngủ đè tay khiến con ngạt thở

Theo hồ sơ bệnh án, bé trai 4 tháng tuổi, bị ngạt khi ngủ. Gia đình đã đưa bé đến BV Việt Nam- Cuba (Hà Nội) cấp cứu. Sau 40 phút, bệnh nhi thì có tim lại nên được chuyển sang BV Xanh Pôn.

Ngày 19/11, mạng xã hội Facebook chia sẻ cảnh báo về một trường hợp bé 4 tuổi đã bị BV trả về do chết não. Nguyên nhân là do trước đó, mẹ bé ngủ say đã đè cả cánh tay vào con dẫn đến con bị ngạt thở, tím tái toàn thân. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng bé đã chết não.

Theo tìm hiểu của PNVN, em bé mới 4 tháng tuổi ở Hà Nội. Bé được điều trị tại BV Xanh Pôn từ ngày 18/10/2018 đến ngày 13/11/2018 rồi chuyển lên BV Nhi TƯ.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo hồ sơ bệnh án, bé trai 4 tháng tuổi, bị ngạt khi ngủ. Gia đình đã đưa bé đến BV Việt Nam- Cu Ba cấp cứu. Sau 40 phút, bệnh nhi thì có tim lại nên được chuyển sang BV Xanh Pôn.

Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, giật tay 2 bên, tim đều 160l/phút, mạch quay rõ, phổi thông khí đều, trán lạnh, hạ nhiệt độ. Tiếp nhận bệnh nhi, BV đã cho bé thở máy, hồi sức tích cực. Kết quả RMI cho thấy tổn thương nhồi máu não đa ổ. BV chẩn đoán di chứng não/ngừng tim.

Em bé mới 4 tháng tuổi

Sau 25 ngày cấp cứu, trẻ cai được máy thở, phổi thông khí đều, mạch quay rõ, nhịp tim 140 lần/phút, không sốt, không hạ nhiệt độ. Tuy nhiên, do tình trạng của bé không tiến triển nên BV đã chuyển lên BV Nhi TƯ.

Sau khi thông tin trên được đăng tải đã có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Hầu hết, các ý kiến bình luận đều chia buồn cùng với gia đình và cảnh báo cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ cần phải cẩn trọng khi ngủ, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/be-4-thang-tuoi-chet-nao-duoc-cho-la-do-me-ngu-de-tay-khien-con-ngat-tho-post51547.html