Bé 4 tuổi bị xe tải tông tử vong vì sự 'vô tâm' của người lớn

Liên quan đến vụ việc cháu N.T.T.N. (4 tuổi, ở Nghệ An) bị xe tải tông tử vong ngay trong giờ học, nhà trường cho biết vào thời điểm đó cổng điểm trường mở, cháu bé tự chạy ra đường.

Ngày 16-1, Trường Mầm non Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 4 tuổi bị xe cán tử vong.

Nạn nhân là cháu N.T.T.N. (4 tuổi, đang học ở trường mầm non, đóng tại nhà văn hóa xóm 8A, xã Hưng Yên Nam).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu N. tử vong

Theo nhà trường cho biết, vào khoảng 9h30 ngày 14-1, mẹ cháu P.N.Y. (lớp 3 tuổi) đi đám cưới về vào xin cô Định cho con về trước (lớp học này không ăn bán trú), lúc cô giáo mở cổng cho phụ huynh đưa trẻ về, cùng lúc đó có một cháu trong lớp đi vệ sinh nên cô giáo vội đưa cháu đó ra phía sau để đi vệ sinh.

Trong lúc, phụ huynh đưa cháu Y. ra cổng thì cháu N. (4 tuổi) cũng chạy theo và băng qua đường vì thấy họ hàng là em H. (H. là con bác ruột của cháu N. đang học trường tiểu học) vẫy tay gọi sang đường. Đúng lúc này, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-167.75 chạy theo hướng trung tâm xã đi Hưng Tây bất ngờ lao đến tông bé gái này ngã xuống đường.

Ngay sau đó , người dân liền đưa cháu bé đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng cháu đã tử vong.

Theo một số người dân vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm đang là giờ học, không hiều vì lý do gì mà cháu bé lại đi ra ngoài dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lan Anh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/be-4-tuoi-bi-xe-tai-tong-tu-vong-vi-su-vo-tam-cua-nguoi-lon-56913.htm